DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN ÐOẠN QUA HUYỆN TÂY SƠN:

Chấp thuận phương án đền bù cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ đầu tư gói thầu XL-01 thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua tỉnh Bình Ðịnh đã chấp thuận phương án đền bù 30 tỷ đồng để giải quyết những bất cập do công trình gây ra đối với người dân khi thi công dự án. Dù vậy, với tiến độ hiện tại, dự án chắc chắn không thể hoàn thành trước ngày 30.6.2024 như hợp đồng.

Chậm vì đâu?

Tuyến đường thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên qua tỉnh Bình Định (gọi tắt dự án) dài 17 km với hơn 1.400 hộ dân ở hai xã Tây Thuận, Tây Giang (huyện Tây Sơn) bị ảnh hưởng. Hơn 1 năm qua, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) liên tục gửi công văn cho UBND tỉnh cho rằng UBND huyện Tây Sơn không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 46 hộ dân bị ảnh hưởng (đoạn từ cầu Bàu Sen đến cầu Ba La), hệ quả là tiến độ thi công bị chậm.

Dù không vướng mặt bằng, nhưng nhà thầu thực hiện thi công tại cầu Ba La khá chậm. Ảnh: HẢI YẾN

Dù không vướng mặt bằng, nhưng nhà thầu thực hiện thi công tại cầu Ba La khá chậm. Ảnh: HẢI YẾN

Tuy nhiên, ông Đỗ Thành Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn, cho biết: Công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB cơ bản hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tương đối sớm. Hiện, chỉ còn 3 trụ điện tại vị trí phía dưới cầu Ba La chưa thể di dời được do vị trí di dời mới nằm trong phạm vi nhà dân; đơn vị thi công lu nền đường làm nứt nhà dân, nhưng công tác xác định tài sản vật kiến trúc của các hộ dân bị ảnh hưởng trước và sau khi thi công rất chậm. Đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa trả lời bằng văn bản về thống nhất phương án GPMB nên không có cơ sở trình phê duyệt và chi trả tiền cho người dân.

Nhiều lần có mặt tại thực địa các điểm chưa thi công, yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư chỉ rõ vướng mặt bằng ở chỗ nào, tại sao chưa thi công để xử lý, song nhà thầu, chủ đầu tư chỉ huy động vài phương tiện ra hiện trường cho có và không thi công- ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, nêu nghịch lý. Đồng thời, ông Khánh cho biết thêm: Việc triển khai thi công dự án không đồng bộ, không có kế hoạch chi tiết cụ thể, phần nhiều có tính chất đối phó khi có đoàn công tác của Bộ GTVT về kiểm tra. Sau khi đoàn kiểm tra rời đi thì việc thi công lại chậm trễ và kéo dài. Đơn cử như việc đào mương thoát nước, họ đào rồi để đó, mãi đến 5 tháng sau mới triển khai đổ bê tông. Riêng việc này không thôi đã gây rất nhiều xáo trộn, khó khăn cho đi lại, sản xuất, kinh doanh của người dân. Rất khó thuyết phục người dân bình tĩnh, bớt bức xúc, tạo điều kiện cho DN tiếp tục thi công. Chúng tôi phải tổ chức vận động, tuyên truyền rất nhiều người dân mới đồng ý!

Đồng ý đền bù cho người dân

Trước tiến độ thi công dự án quá chậm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc việc hoàn thành công tác bồi thường, GPMB. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thay đổi thiết kế, không để nền đường cao ngang nóc nhà dân; nhà thầu phải có giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt người dân, đặc biệt ở hai bên cầu Ba La, cầu Bàu Sen.

Những hộ dân bị ảnh hưởng dự án sẽ được bồi thường vào tháng 5.2024. Ảnh: HẢI YẾN

Những hộ dân bị ảnh hưởng dự án sẽ được bồi thường vào tháng 5.2024. Ảnh: HẢI YẾN

Chia sẻ bức xúc của người dân khi cuộc sống bị xáo trộn quá nhiều, ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cho biết: “Tỉnh đã kiến nghị để Đoàn ĐBQH tỉnh gửi kiến nghị đến cấp có thẩm quyền. Nhà dân đang ở vị trí mặt đường, việc mua bán kinh doanh rất ổn, đơn vị thiết kế đường thế nào khiến nền đường cao bằng nóc nhà họ, đi lại đã khó huống chi sản xuất, kinh doanh. Làm gì có tình trạng làm đường xong thì nhà dân lọt sâu xuống dưới như vậy; nhà sát bên taluy đường không có đường gom, đi bộ phải bò, bắc thang cũng đi không được chứ đừng nói dắt xe. Hơn nữa lại nói là đã thỏa thuận với chính quyền địa phương rồi, rất vô lý”.

Sau cuộc họp vào ngày 18.4 giữa đại diện Ngân hàng Thế giới, chủ đầu tư, Sở TN&MT, UBND huyện Tây Sơn, phương án bồi thường cho 46 hộ dân, gồm: 17 hộ trên cầu Ba La (trong đó có 7 hộ giải tỏa trắng); 20 hộ dưới cầu Ba La; 9 hộ khu vực cầu Bàu Sen được chốt lại với kinh phí dự toán 30 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện Tây Sơn đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế dự án đường gom trên và dưới cầu Ba La với nền đường rộng 6,5 m, mặt đường 5,5 m. Đối với 7 hộ dân trên cầu Ba La, chủ đầu tư đền bù 100% về vật kiến trúc và tài sản trên đất, 40% giá đất. Đối với các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng hỗ trợ nâng nền, hỗ trợ chênh lệch giá đất nằm trên phạm vi đường gom với QL 19.

Theo bà Lê Bình Thanh, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, những đoạn tuyến đã hoàn thành GPMB, thông tuyến, nhà thầu cứ triển khai; những vị trí cần phải tính lại phương án nhằm bảo đảm quyền lợi cho những hộ dân thiệt thòi quá lớn lãnh đạo huyện phải can thiệp. Với việc UBND huyện đạt thỏa thuận với chủ đầu tư về phương án bồi thường, xác lập được một số giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân ở dọc hai bên đường, tiến độ dự án sẽ có thay đổi tích cực.

Sau những nỗ lực của lãnh đạo huyện Tây Sơn và sự vào cuộc rốt ráo của lãnh đạo tỉnh cương quyết bảo vệ quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng dự án, chủ đầu tư thống nhất phương án đền bù và cam kết cuối tháng 4.2024 chuyển cho UBND huyện Tây Sơn 22 tỷ đồng thực hiện công tác đền bù như phương án kể trên; 8 tỷ đồng còn lại tiếp tục chuyển vào tháng 5.2024. Hy vọng, chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành giải ngân để UBND huyện Tây Sơn thực hiện chi trả đền bù và làm đường gom đi lại, ổn định cuộc sống người dân.            

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Gia Lai

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

null