Chánh Văn phòng Tổng thống Madagascar bị bắt giữ tại Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Andrianarisoa - trợ lý hàng đầu của Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina - đã bị bắt cùng cộng sự người Pháp, ông Philippe Tabuteau do tình nghi đòi hối lộ.
Mỏ khai thác đá quý của Gemfields. (Nguồn: Bloomberg)

Mỏ khai thác đá quý của Gemfields. (Nguồn: Bloomberg)

Theo phóng viên TTXVN tại London, Cơ quan Phòng, Chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) ngày 14/8 xác nhận Chánh Văn phòng Tổng thống Madagascar, bà Romy Andrianarisoa đã bị bắt ở London, sau khi bị tình nghi đòi hối lộ từ Công ty Khai thác Đá quý Gemfields của Anh.

Bà Andrianarisoa - trợ lý hàng đầu của Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina - đã bị bắt cùng cộng sự người Pháp, ông Philippe Tabuteau vào chiều 10/8 tại cuộc họp ở khu vực Victoria, thủ đô London, nơi cả hai bị tình nghi đòi hối lộ.

Cả hai đang đối mặt với cáo buộc đòi hối lộ từ Gemfields để đổi lấy việc cấp giấy phép hoạt động ở Madagascar.

Nếu bị kết tội, hai người sẽ đối mặt với án phạt lên tới 10 năm tù.

Theo NCA, hai người này đòi khoảng 225.000 bảng Anh (286.000 USD) phí trả trước cộng với 5% cổ phần.

NCA đã điều tra sau khi nhận được tố cáo của công ty Gemfields.

Trong tuyên bố, người đứng đầu đơn vị chống tham nhũng quốc tế của NCA Andy Kelly đánh giá cao việc Gemfields hợp tác trong cuộc điều tra.

Gemfields - công ty khai thác mỏ có trụ sở tại Anh - sở hữu thương hiệu trang sức Faberge, vận hành các mỏ hồng ngọc và ngọc lục bảo ở miền Nam châu Phi.

Doanh nghiệp này đang tìm cách mở rộng hoạt động tại Ethiopia và Madagascar.

Bà Andrianarisoa và ông Tabuteau đã bị đưa ra trình diện trước tòa hôm 12/8 và đang bị tạm giam cho đến phiên tòa tiếp theo tại London vào ngày 8/9 tới.

Văn phòng Tổng thống Madagascar thông báo bà Romy Andrianarisoa đã bị cách chức.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null