Chàng trai mở tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ giúp đỡ người bị nhiễm HIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 1 năm qua, anh Lê Hiếu Bình (27 tuổi, ngụ tại P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) mở tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, lấy tiền giúp đỡ những bạn trẻ bị nhiễm HIV.

Cửa tiệm của anh Bình là căn nhà 2 tầng nhưng diện tích rất nhỏ. Tầng trệt có 3 người đã thấy chật, trên lầu rộng hơn chút nhưng chỉ đủ đặt một cái bàn cho khách trải nghiệm. Đây là nơi Bình đặt nhiều tâm huyết duy trì hành trình giúp đỡ những bạn trẻ bị nhiễm HIV.

Vui vì giúp đỡ được cộng đồng

Một buổi tối, chỉ có 2 bạn trẻ đến làm đồ gốm sứ. Bình nhẩm tính: "Nếu trừ tiền mặt bằng, thuê nhân viên thì lợi nhuận chẳng là bao. Vì vậy, tôi quyết định dành hết tiền từ tiệm này để hỗ trợ những bạn bị HIV. Hoạt động này đã thực hiện từ tháng 7.2023. Tôi ít đặt nặng vấn đề thu nhập ở đây, vì có công việc chính là làm kế toán ở một công ty về mỳ cay trong nội ô thành phố".

Tiệm của chàng trai miền Tây có nhiều hoạt động làm đồ thủ công mỹ nghệ, như: nến thơm, móc khóa, gốm, hoa đất sét, tranh (vỏ sò, ốc, thủy tinh), vòng tay, vòng cổ... Nếu có nhân viên làm thêm, tiệm mở cửa từ 9 - 21 giờ. Còn không, phải sau 17 giờ, khi tan ca làm Bình mới chạy sang quán xuyến. Tuy vất vả nhưng Bình rất vui vì giúp đỡ được cộng đồng.

Bình đã tham gia nhiều cuộc thi, lớp tập huấn liên quan đến kiểm tra, xét nghiệm HIV nên hiểu được phần nào tâm tư của người trong cuộc. Đỉnh điểm là người chị họ của Bình từng rất tiêu cực khi phát hiện bị nhiễm HIV từ chồng. Do quá sốc, chị suy sụp tinh thần, có ý định tự tử. Bình nghĩ, những tình huống này rất cần có điểm tựa, một nơi sẵn sàng hướng dẫn lộ trình điều trị nên bản thân thực hiện điều đó.

Bình lấy lợi nhuận từ cửa hàng này để hỗ trợ các bạn bị nhiễm HIV và các hoạt động tình nguyện khác.
Bình lấy lợi nhuận từ cửa hàng này để hỗ trợ các bạn bị nhiễm HIV và các hoạt động tình nguyện khác.

Theo Bình, phần lớn người bị HIV còn ngại hòa nhập cộng đồng. Việc chia sẻ, nhờ ai đó giúp đỡ càng khép kín hơn. Bình tâm sự: "Việc tuân thủ việc uống thuốc kháng virus hàng ngày theo chỉ định sẽ giúp sức khỏe và tinh thần của người nhiễm HIV tốt hơn. Tất nhiên, việc này đòi hỏi họ phải quyết tâm, kiên trì và cả kinh phí nữa. Thế nên, tôi muốn giúp những bạn khó khăn. Nhưng nếu dựa vào tiền làm kế toán thôi thì rất khó nên tôi đã mở cửa tiệm này".

Hỗ trợ tiền mặt, kinh phí mua thuốc mỗi khi các bạn cần

Ban đầu, Bình nhận các bạn bị nhiễm HIV K=K (không còn khả năng lây nhiễm qua đường tình dục – PV) làm việc theo ca tại cửa hàng. Mục tiêu để các bạn có thu nhập, chủ động hơn trong điều trị. Tuy nhiên, việc mời chào này chưa thể làm các bạn mạnh dạn mở lòng. Chỉ có một bạn nữ làm việc hơn 1 năm rồi nghỉ. Thấy vậy, Bình chuyển sang hình thức giúp đỡ kín đáo hơn, là hỗ trợ tiền mặt, kinh phí mua thuốc mỗi khi các bạn cần.

Để hỗ trợ các bạn bị HIV, sáng Bình làm kế toán, tối sang làm việc tại cửa hàng mỹ nghệ.
Để hỗ trợ các bạn bị HIV, sáng Bình làm kế toán, tối sang làm việc tại cửa hàng mỹ nghệ.

Hiện, Bình thường xuyên hỗ trợ cho gần 10 bạn bị nhiễm HIV. "Những bạn này rất cố gắng và tự trọng. Tuy nhiên, có lúc các bạn bế tắc, không thể tự giải quyết được, không thể đi điều trị định kỳ được. Tôi sẽ mua thuốc cho các bạn, có lúc gửi tiền khi họ không đủ trang trải trong tháng đó (cao nhất 500.000 đồng -PV). Tôi luôn giữ mối liên hệ với các bạn, thường trao đổi qua điện thoại. Có những bạn được tôi giới thiệu đi làm ở quán nước, tiệm ăn của người quen", Bình nói.

Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.