Chàng trai Đường lên đỉnh Olympia: 'Đi đâu cũng không bằng Việt Nam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Công Minh, 19 tuổi, 1 trong 15 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đảng cộng sản VN đang là du học sinh tại Ba Lan. Trước khi đến với cuộc thi này, Minh là thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia.
Công Minh thời gian tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2018 - Ảnh NVCC
Công Minh thời gian tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2018 - Ảnh NVCC
Công Minh quê ở TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh đang là học sinh trường dự bị ngôn ngữ Ba Lan ở Trường ĐH tổng hợp Lodz. Trước đó, thí sinh Olympia này trúng tuyển và trở thành sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM.
Mỗi cuộc thi bồi đắp tình yêu với quê hương
Công Minh có sở thích tham gia nhiều cuộc thi của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn… tổ chức. Ngay khi vừa biết mình đạt học bổng tới Ba Lan, anh đăng ký tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đạt giải nhất vòng thi bán kết để bước vào chung kết. Tuy nhiên, vì chung kết diễn ra vào giai đoạn đầu khi Công Minh vừa đến Ba Lan, bận rộn với việc học ngôn ngữ, anh không thể có mặt, đó là một nỗi tiếc nuối nhưng cũng là động lực để anh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam.
Công Minh (bìa trái) nhận bằng khen tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 - Ảnh nhân vật cung cấp
Công Minh (bìa trái) nhận bằng khen tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 - Ảnh nhân vật cung cấp
Sau khi được một người anh tại Bộ GD-ĐT giới thiệu về cuộc thi, ngay lập tức, Công Minh tìm hiểu mọi thứ về thể lệ, điều kiện. Vừa biết khung thời gian diễn ra, thấy hợp lý, phù hợp với lịch học tại Ba Lan, Công Minh dốc toàn bộ sức lực của mình để ôn tập và tham gia. Kết quả, trở thành 1 trong 15 thí sinh vào vòng chung kết ngày 12.1 đã đền đáp những nỗ lực của anh.
Công Minh bộc bạch: “Khi tham gia mỗi cuộc thi, tôi lại càng bồi đắp thêm tình cảm của mình với quê hương, đất nước và càng tự hào với truyền thống kiên cường đấu tranh của dân tộc. Trong năm 2019, tôi đi rất nhiều, trải nghiệm rất nhiều nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chẳng đâu bằng Việt Nam thân yêu của mình cả. Với tôi, du học không phải là rời bỏ, đi tìm nơi tốt đẹp, giàu sang hơn nơi mình được sinh ra, mà là để có những trải nghiệm, kiến thức rồi quay về xây dựng quê hương”.
Công Minh yêu thích lịch sử Việt Nam, anh cũng tìm hiểu sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo anh, nếu đến với lịch sử bằng sự đam mê thì sẽ hiểu rằng lịch sử không hề khô khan. Với Công Minh, cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam không những mang lại kiến thức cho bản thân mà còn giúp mỗi người thể hiện được niềm tự hào dân tộc, sự ủng hộ của mình đối với những chính sách, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó thêm yêu đất nước.
Minh chia sẻ
Minh chia sẻ "đi tới đâu tôi cũng nhớ về Việt Nam" - Ảnh nhân vật cung cấp
 
Anh bộc bạch: “Du học sinh có nhiều cách để bày tỏ tình yêu nước theo cách riêng của mình. Tôi chọn cách tham gia cuộc thi về lịch sử Đảng, hy vọng những gì tôi đang làm sẽ truyền những năng lượng tích cực đến với những người con đang du học xa xứ, có thể mang những tinh hoa, kiến thức tiến bộ về phụng sự đất nước. Dù đi đâu, về đâu, bản thân chúng tôi đều không bao giờ quên rằng, VN là cội nguồn...”.
"Olympia là ước mơ, khát vọng của tôi"
Ngoài cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Công Minh tham gia nhiều chương trình như “Chinh Phục - Việt Nam’s Brainiest Kid” của Đài truyền hình VN; hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018 và giành giải 3; quảng bá dự án GardenBot - Robot nông nghiệp tại cuộc thi khởi nghiệp; tham gia cuộc thi giao thông học đường 2017 và 2018… đồng thời tham gia nhiều chương trình thiện nguyện tại quê hương Lâm Đồng. Anh nhận giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2018; nhận học bổng Vallet…
Minh tham gia Chinh phục - Ảnh nhân vật cung cấp
Minh tham gia Chinh phục - Ảnh nhân vật cung cấp
Sau chương trình Chinh phục, Công Minh cùng các bạn nhóm Chinh phục Program trích một phần giải thưởng của mình để xây dựng các phần mềm, tổ chức các cuộc thi online trên điện thoại cũng như máy tính mà các học sinh đang có hứng thú. Có thể kể đến dự án IOT - IMIN Olympia Training, phần mềm ôn luyện cho thí sinh thi Olympia và dự án IMIN trên điện thoại di động. IMIN giúp các bạn thí sinh có thể ôn luyện chuẩn bị cho các cuộc thi học thuật khác như Tự hào Việt Nam, Giao thông học đường…
Điều thú vị, Công Minh cũng là thí sinh của chương trình mà giới trẻ yêu thích Đường lên đỉnh Olympia 2018. “Olympia luôn là giấc mơ, là khát vọng của tôi, dù không may mắn giành được vòng nguyệt quế về cho bản thân mình nhưng cuộc thi này cũng giúp tôi trưởng thành hơn, cần hoàn thiện những gì thiếu sót”, chàng trai 19 tuổi chia sẻ.
Theo Thúy Hằng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.