Chàng sinh viên 5 tốt năng động, 'cháy' hết mình ở tuổi thanh xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giọng nói ấm nhẹ, gương mặt dễ mến, Đỗ Xuân Việt (Trường Đại học Tây Nguyên) dễ tạo cảm tình với người đối diện. Chàng trai gen Z này gây ấn tượng với người khác bởi bảng thành tích đáng mơ ước cùng những hoạt động cộng đồng "cháy hết mình" ở tuổi thanh xuân.

Hành trình chạm tới giấc mơ “Sinh viên 5 tốt”

Đỗ Xuân Việt vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022-2023 vào đầu tháng 1/2024.

Đỗ Xuân Việt được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Đỗ Xuân Việt được tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Việt nói danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã mở ra nhiều cơ hội mới mẻ. Qua từng tiêu chí và sự rèn luyện của phong trào, nam sinh nắm bắt cơ hội phát triển bản thân. Qua đó, được gặp gỡ những người bạn tài năng, cùng xây dựng mạng lưới sinh viên vững mạnh.

Việt xem các tiêu chí học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt như kim chỉ nam cho hành trình rèn luyện của bản thân.

Đỗ Xuân Việt luôn năng nổ tham gia các hoạt động của trường và xã hội

Đỗ Xuân Việt luôn năng nổ tham gia các hoạt động của trường và xã hội

Trong quá trình học tập tại trường Đại học Tây Nguyên, Việt luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc, năm học 2022 - 2023 điểm trung bình học tập 3.79/4.0.

Việt chăm chỉ tham gia nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều học bổng có giá trị; Tham gia các hội thi về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…. Với thái độ học tập tích cực, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, Việt đã nhận được rất nhiều sự quý mến từ thầy cô và những người xung quanh.

“Để đạt được danh hiệu cao quý này, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Em luôn cố gắng cân bằng giữa việc học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào. Em cũng rất may mắn khi nhận được sự động viên, giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè”, Việt chia sẻ.

Không chỉ “Học tập tốt”, Việt còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường và xã hội. Việt là Bí thư chi đoàn lớp, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Việt tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở các thôn, buôn vùng sâu xa của tỉnh

Việt tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở các thôn, buôn vùng sâu xa của tỉnh

Chàng sinh viên hăng hái tham gia các chương trình tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện… Việt cũng là thành viên Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua CLB đã tổ chức các trại tiếng Anh, lớp học tiếng Anh tình nguyện trực tuyến, từ đó góp phần tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Việt chia sẻ, trước đây, môn tiếng Anh, Việt chỉ học ở mức bình thường, nhưng nhờ cần cù rèn luyện, trau dồi vốn từ vựng, tham gia sinh hoạt tại CLB Tiếng Anh của tỉnh, đến nay Việt có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Năm 2023, nam sinh đạt giải Nhì – Bảng sinh viên tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ III.

Chàng trai năng động

Với Việt, hành trình mang lại nhiều cảm xúc phải kể đến việc trở thành tình nguyện viên tại dự án trại lắp tay chân giả.

Việt là thành viên chủ chốt tại dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật

Việt là thành viên chủ chốt tại dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật

Dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh và tổ chức Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti tổ chức. Đỗ Xuân Việt là tình nguyện viên tham gia phiên dịch cho các bác sĩ, giúp bác sĩ trao đổi với bệnh nhân xuyên suốt thời gian thực hiện dự án.

Là thành viên chủ chốt, Việt vừa làm phiên dịch viên, vừa hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình làm chân/tay giả như: đổ bột vào khuôn, đập bột, mài viền của chân tay giả để không bị bén cho bệnh nhân,...

Những bệnh nhân khuyết tật với nhiều trở ngại nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khiến chàng trai gen Z xúc động. Lúc họ tập đi, bước những bước chân đầu tiên, Việt nghẹn ngào và hạnh phúc. Việt lấy đó là lời nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn để có thể đóng góp cho xã hội, cộng đồng thêm nữa.

Việt vừa làm phiên dịch viên, vừa hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình làm chân, tay giả bằng thạch cao.

Việt vừa làm phiên dịch viên, vừa hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình làm chân, tay giả bằng thạch cao.

Hiện Việt đang tham gia chương trình “Tình nguyện hè yêu thương: Nắng” do Câu lạc bộ (CLB) phát triển sinh viên Đắk Lắk (trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh này) tổ chức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Việt cùng các tình nguyện viên gây quỹ trên khắp mọi mặt trận, bán nước, bán cá viên chiên, bán bút, rửa xe gây quỹ.

Việt cùng các tình nguyện viên tham gia hoạt động gây quỹ cho chương trình tình nguyện hè

Việt cùng các tình nguyện viên tham gia hoạt động gây quỹ cho chương trình tình nguyện hè

"Chúng em còn tiếp nhận quần áo cũ, thu gom và phân loại đồ để đi tình nguyện; tận dụng các buổi tối trong tuần tập văn nghệ để tổ chức tại buôn. Khi đến các buôn vùng sâu, các bạn gói bánh chưng, nấu ăn cho em, cắt tóc, Việt phụ trách chính gian hàng rửa tay, vệ sinh răng miệng, tiếng Anh", Việt chia sẻ.

Mới đây, Đỗ Xuân Việt là 1 trong 45 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Đắk Lắk năm 2024 được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương.

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.