Chàng "nông dân thành thị" trồng rau trong không khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đấy là mô hình trồng rau bằng hình thức khí canh của anh Trương Bình Sơn (sinh năm 1982, quận Gò Vấp, TP.HCM).
 

Anh Sơn với mô hình trồng rau khí canh trên sân thượng nhà mình.
Anh Sơn với mô hình trồng rau khí canh trên sân thượng nhà mình.

Sau khi học ngành cơ khí, Trương Bình Sơn ra trường đi làm một thời gian thì công ty giải tán nên anh thất nghiệp. Đang trong lúc rảnh rỗi, Sơn đã cùng chú của mình thử sức với việc trồng cây cảnh. Cũng từ đây, Sơn thấy thích thú với nông nghiệp và anh đã biến sân thượng nhà mình thành vườn rau an toàn.
 

Mỗi loại rau khi trồng bằng hình thức khí canh sẽ phát triển nhanh hơn 30-40% so với các phương pháp canh tác truyền thống.
Mỗi loại rau khi trồng bằng hình thức khí canh sẽ phát triển nhanh hơn 30-40% so với các phương pháp canh tác truyền thống.

Anh Sơn tìm đến các trang web của Mỹ để học cách họ trồng rau theo hình thức khí canh rất độc đáo. Anh tự mày mò và phải mất 3 tháng thất bại thì rau anh trồng mới có kết quả.

“Lúc đầu ba mẹ đã cho rằng mình bị thần kinh và nói từ nhỏ đến lớn ba mẹ đã gắn liền với nghề nông mà chưa thấy ai trồng rau như vậy cả. Nhưng vì mình thích quá nên lao vào như con thiêu thân mà không cần biết sẽ làm được hay không. Tại mình thấy nước Mỹ người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được”, anh Sơn tâm sự.

 

Các loại củ anh Sơn trồng cũng phát triển rất tốt.
Các loại củ anh Sơn trồng cũng phát triển rất tốt.

Theo hình thức này thì rau sẽ trồng trên trụ và rễ cây lơ lửng trong không khí chứ không bám vào đất hay ngập trong nước như các hình thức trồng rau thông thường khác.

“Cũng chính vì rễ không bị ngập nước như hình thức thủy canh nên thoáng khí hơn, giúp cây hấp thụ oxy được nhiều hơn và từ đó phát triển tốt hơn. Đặc biệt cách trồng này có thể trồng được các loại cây trái mùa và các loại cây thân mọng nước như nha đam, mồng tơi,... mà hình thức thủy canh đang hạn chế”, anh Sơn chia sẻ.

 

Dâu Tây đặc biệt chỉ thích hợp với điều kiện khí lạnh nhưng anh Sơn vẫn có thể trồng được trên sân thượng nhà mình.
Dâu Tây đặc biệt chỉ thích hợp với điều kiện khí lạnh nhưng anh Sơn vẫn có thể trồng được trên sân thượng nhà mình.

Bên cạnh đó, anh Sơn còn cho biết thêm là cách trồng này rất phù hợp cho các hộ gia đình thành thị bởi tiết kiệm được rất nhiều diện tích mà anh Sơn ví như là xây nhà chung cư cho rau.

“Trong thổ canh, chúng ta bón phân vào đất để cây hấp thụ thì trong khí canh chúng ta pha vào nước để cây hấp thụ và tỷ lệ thì tùy theo độ tuổi của cây. Như thế sẽ loại trừ được các tác nhân gây bệnh có trong đất. Qua quá trình sinh lý sinh hóa cây hấp thụ các dưỡng chất đó và phát triển. Dinh dưỡng được luân chuyển từ bồn lên đài sen phun đều cho các hốc trồng và hồi lưu lại về bồn. Như thế rễ cây sẽ được tiếp dinh dưỡng, oxy nhiều hơn và phát triển tốt hơn”, anh Sơn phân tích về những nguyên lý hoạt động của hình thức canh tác này.

 

Trồng rau theo hình thức khí canh thì vấn đề đủ ánh sáng cũng hết sức cần thiết.
Trồng rau theo hình thức khí canh thì vấn đề đủ ánh sáng cũng hết sức cần thiết.

Theo anh Sơn, với hình thức trồng rau như thế thì trên diện tích 1 m2 có thể đạt được năng suất 40 kg rau.

Vì học về cơ khí nên anh Sơn lợi thế trong việc thiết kế trụ để trồng nhưng về quá trình ươm thì anh phải trải qua rất nhiều lần thất bại mới có thể làm được như hôm nay. Cũng theo anh thì quá trình ươm cây là quá trình khó nhất và cần nhiều thời gian nhất.

Theo anh, phải ươm cây trong miếng xốp khi đạt được độ tuổi nhất định thì mới mang lên bỏ vào các lỗ trên trụ, chứ không nên gieo trồng trực tiếp trên trụ vì hiệu quả sẽ không cao và không thể gối vụ, luân canh nhau được. Ươm làm sao để cây có 4 lá và gọi đây là thời gian trổ mạ, thời gian mà cây phát triển nhanh nhất và tối ưu nhất thì mới mang lên trụ. Khi ươm phải biết độ tuổi của cây để biết khi nào cây cần châm chất dinh dưỡng, khi nào thì cần đưa ra ánh sáng để quang hợp,…

 

Ngoài rau, củ, quả thì anh Sơn còn trồng được hoa.
Ngoài rau, củ, quả thì anh Sơn còn trồng được hoa.

Hiện nay, với hình thức này, anh Sơn đã trồng được nhiều loại rau và củ như củ cải trắng, củ cải đỏ, su hào, dâu tây, các loại hoa,…

Cũng theo anh Sơn các loại cây khác nhau phải có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Đối với các cây xứ lạnh thì mình chỉ cần làm mát dung dịch là có thể trồng được. Và tùy theo thời tiết mà ta pha dung dịch cho phù hợp, ví dụ trời nắng nóng thì pha loãng dung dịch hơn, còn trời lạnh thì mật độ dung dịch phải cao hơn.

 

Một trụ cây rau mồng tơi miễn phí được anh Sơn đặt trước nhà cho người dân sử dụng.
Một trụ cây rau mồng tơi miễn phí được anh Sơn đặt trước nhà cho người dân sử dụng.

Để hạn chế được sâu bệnh cho rau anh thường trồng thêm các loại hoa để thu hút sâu, bướm vào chỗ có hoa và từ đó rau sẽ đỡ sâu bệnh hơn.

Hiện nay từ một sân thượng trồng rau anh đã thành lập công ty và cung cấp các trụ và phương pháp trồng rau theo hình thức khí canh này. Rau anh trồng được thì tặng cho mọi người sử dụng.

Nữ Vương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.