Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Cần sự chung tay của cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xâm hại trẻ em là vấn đề không mới nhưng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển của trẻ. Để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này thì phải có sự chung tay của cả cộng đồng.
Nỗi đau không thể bù đắp
Tại mái ấm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, 2 bé gái Đ.T.R. (SN 2011) và Đ.T.T. (SN 2013) đang vui chơi cùng các bạn. Sau 10 ngày sinh sống tại đây, 2 em đã dần hòa nhập, nhưng vẫn còn rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Em R. chia sẻ: “Ở đây có mẹ và các bạn trò chuyện, vui chơi. Em không thích về lại làng nữa đâu”.
Hai chị em R. và T. sinh ra, lớn lên ở một ngôi làng thuộc xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Mẹ mất sớm, bố thường xuyên uống rượu, 2 em không được đi học. Ngày 2-7, đối tượng Đinh V. đã xâm hại chính 2 con ruột của mình. Hành vi tái diễn nhiều lần khiến 2 bé vô cùng sợ hãi. Khi cơ quan Công an vào cuộc, Đinh V. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay sau đó, 2 em đã được Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh đưa về nuôi dưỡng. Bà Tạ Thị Anh Đào-Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh-cho biết: Lúc mới về đây, 2 con rụt rè, sợ tiếp xúc với người lạ. Trung tâm đã cử cán bộ y tế đưa 2 bé đi khám sức khỏe. Các mẹ thường xuyên trò chuyện, động viên nên các con dần hòa nhập, ổn định tâm lý hơn. Trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ để 2 con đi học.
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh là nơi cưu mang nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Phan Lài
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh là nơi cưu mang nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Phan Lài
“Yêu râu xanh” trong nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em còn là những người quen, hàng xóm. Vừa qua, Công an huyện Ia Grai đã bắt khẩn cấp đối tượng Siu D. (trú tại làng Kmông, xã Ia Tô) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em. Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 17-6, bố mẹ em R.C.H. (SN 2015) đi làm rẫy, ông ngoại tranh thủ đi tắm ở nước giọt của làng. Lợi dụng sự vắng mặt của người thân, Siu D. đã vào nhà và có hành vi xâm hại cháu H. Biết sự việc, mẹ cháu H. đã trình báo với cơ quan Công an. Tại đây, Siu D. đã khai nhận hành vi xấu xa của mình. 
Theo báo cáo của Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), từ ngày 16-12-2020 đến 15-6-2021, trên địa bàn tỉnh có 30 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 27 trẻ bị xâm hại tình dục, 1 trẻ bị bạo hành. Trẻ em bị xâm hại có độ tuổi ngày càng nhỏ, không đủ nhận thức để đề phòng. Từ những vụ việc trên, có thể thấy đối tượng xâm hại thường là những người thân quen của trẻ. Những đối tượng này đã trả giá bằng bản án của pháp luật, nhưng sự tổn thất về tinh thần và thể xác của trẻ thì rất nặng nề.
Cần quan tâm bảo vệ trẻ em
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại, một số trẻ thiếu sự chăm sóc của gia đình, không được học hành nên bị lợi dụng, ép buộc vào các hành vi ngoài ý muốn. Các đối tượng xâm hại thường lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của các gia đình, sự non nớt của trẻ em để dụ dỗ, lừa gạt hoặc dùng vũ lực uy hiếp, ép buộc, xâm hại trẻ. Dù ở mức độ nào, khi bị xâm hại, trẻ cũng đều bị ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe.
Trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ bị xâm hại đòi hỏi gia đình và cộng đồng có biện pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn. Thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức tập huấn về quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác hành vi xâm hại trẻ em để có sự phối hợp, xử lý kịp thời. Đồng thời, cung cấp đường dây nóng 111 (Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em) để mọi người dân tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em... cũng như thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em.
Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới-cho biết: “Người thân chính là địa chỉ tin cậy nhất của trẻ. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, người thân lại chính là đối tượng xâm hại trẻ. Khi đó, trẻ cần được tách khỏi môi trường thiếu an toàn, đưa đến những cơ sở có điều kiện bảo vệ, chăm sóc. Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn” tại các xã, phường, thị trấn. Những trẻ mồ côi bố mẹ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh nuôi dưỡng”.
Ảnh 3 Các em thiếu nhi tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2021 do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức. Ảnh Phan Lài
Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều diễn đàn, truyền thông liên quan đến quyền trẻ em, Luật Trẻ em và kỹ năng phòng-chống bạo lực, xâm hại cho trẻ. Ảnh: Phan Lài
Cùng với đó, Tỉnh Đoàn đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tư vấn, trợ giúp trẻ em với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan như: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế... Mỗi khi tiếp nhận thông tin có vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra, CLB đã kết nối với các cơ quan, đơn vị có chức năng cùng tham gia giải quyết, trợ giúp các em và gia đình. Với 2 trường hợp nêu trên, CLB đã đến thăm hỏi, tư vấn pháp lý, tìm hiểu hoàn cảnh để có sự giúp đỡ phù hợp, kịp thời, giúp trẻ ổn định tâm lý. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người bị xâm hại 3-5 triệu đồng. Tùy từng trường hợp, CLB phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, giúp đối tượng vơi đi nỗi mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.
Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn, truyền thông liên quan đến quyền trẻ em, Luật Trẻ em và kỹ năng phòng-chống bạo lực, xâm hại cho trẻ. Những sân chơi này giúp trẻ nhận biết hành vi xâm hại, nguy cơ bị xâm hại, bị bạo hành. Hội đồng Đội các cấp chú trọng hướng dẫn kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho trẻ em vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Đồng thời, xây dựng các sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh-chia sẻ: Mặc dù các sở, ban, ngành đã có nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, song công tác này hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ mỗi gia đình cho đến toàn xã hội trong việc giáo dục, bảo vệ trẻ em tránh xa những hiểm nguy rình rập. Sự chung tay đó sẽ giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và được phát triển toàn diện.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.