Cầu thủ HAGL học theo Ronaldo để tăng hiệu suất thi đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở trận hòa Thanh Hóa 1-1 thuộc vòng 5 V-League 2024-2025, các cầu thủ HAGL được đánh giá có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ đầu giải đấu.

HAGL (áo cam) có màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Thanh Hóa ở vòng 5 V-League
HAGL (áo cam) có màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Thanh Hóa ở vòng 5 V-League

HAGL tiếp tục kéo chuỗi trận bất bại tại V-League 2024-2025 lên con số 5 sau trận hòa Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku hôm 26-10. Đội bóng phố núi ghi bàn dẫn trước đối thủ từ phút 47 song bị gỡ hòa ở thời gian bù giờ cuối trận.

Thanh Hóa là đội bóng mạnh, sở hữu dàn cầu thủ giàu thể lực, thi đấu kỷ luật và đoàn kết. Ở thời điểm hiện tại, để khắc chế thầy trò ông Popov là nhiệm vụ không dễ dàng. Nhưng HAGL đã chơi lấn lướt Thanh Hóa trong phần lớn thời gian thi đấu và chỉ kém may mắn khi không thể giành trọn 3 điểm chung cuộc.

Các cầu thủ HAGL được nạp oxy trong giờ nghỉ giải lao
Các cầu thủ HAGL được nạp oxy trong giờ nghỉ giải lao

Đáng chú ý, các cầu thủ HAGL luôn duy trì được nền tảng thể lực bền bỉ xuyên suốt trận đấu với Thanh Hóa nhờ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ khoa học, y tế thể thao vào bóng đá tại V-League.

Cụ thể, chỉ số thống kê thể hiện 6 cầu thủ HAGL chạy hơn 11 km trong 90 phút. Chỉ số GPS so sánh thể lực, quãng đường chạy và các vùng cường độ duy trì của cầu thủ trong hiệp 2 thậm chí còn cao hơn hiệp 1, đồng nghĩa việc cung cấp oxy phải được cải thiện rất lớn.

Trước trận đấu và trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, các cầu thủ HAGL được nạp oxy thông qua máy thở cá nhân nhằm giúp thích nghi nhanh độ cao hay vượt qua rào cản tâm lý căng thẳng.

Bù oxy cũng được xem là liều "doping" giúp các cầu thủ giữ nhiệt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong thời gian thi đấu.

Siêu sao Ronaldo duy trì nền tảng thể lực bền bỉ nhờ áp dụng công nghệ trị liệu hiện đại
Siêu sao Ronaldo duy trì nền tảng thể lực bền bỉ nhờ áp dụng công nghệ trị liệu hiện đại

Việc cầu thủ được bù oxy trước, trong và sau trận đấu không lạ trên bóng đá thế giới, được nhiều siêu sao, clb danh tiếng áp dụng phổ biến. Để duy trì phong độ đỉnh cao, nền tảng thể lực bền bỉ trong tập luyện và thi đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo từng chi tiền để lắp đặt một buồng dưỡng khí công nghệ cao, máy trị liệu oxy cao áp (HBOT) tại nhà.

Thiết bị này có giá khoảng 15.000 bảng Anh giúp CR7 có thể hít thở không khí tinh khiết trực tiếp, nhanh hồi phục các mô bị tổn thương. Cách trị liệu này gián tiếp giúp Ronaldo cải thiện thể lực, có thể liên tục thi đấu với cường độ cao ở tuổi 39.

Tại Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng 2019, khán giả thường xuyên thấy một chiếc xe đầu kéo đậu bên ngoài, cách sân Arthur Ashe khoảng 300m, bên cạnh Hội trường khoa học thành phố New York. Chiếc xe này chở theo buồng thở oxy cao áp của tay vợt nam nắm giữ kỷ lục Grand Slam Novak Djokovic.

Dàn sao Brazil cũng sử dụng máy thở oxy để nhanh chóng hồi phục thể trạng sau khi thi đấu
Dàn sao Brazil cũng sử dụng máy thở oxy để nhanh chóng hồi phục thể trạng sau khi thi đấu

Liệu pháp sử dụng oxy tinh khiết dưới áp lực cao trong buồng kín giúp điều trị các tổ chức tế bào trong cơ thể, từ đó tăng tốc độ hồi phục sau chấn thương và cải thiện hiệu suất trong thi đấu. Việc sử dụng liệu pháp này trong các môn thể thao được Tổ chức phòng chống doping thế giới WADA (World Anti-Doping Agency) cho phép.

Cựu trung vệ người Anh - danh thủ Rio Ferdinand tiết lộ đồng đội John O'Shea đã phải có một bình oxy bên cạnh vì cảm thấy khó chịu, hô hấp một cách nặng nề sau hiệp 1 trận đấu giữa Man United và Sporting Lisbon năm 2003.

Khi thi đấu trên sân nhà của Bolivia, siêu sao Lionel Messi, Neymar cùng các ngôi sao đội tuyển Argentina, Brazil đều phải dùng máy thở oxy trước, trong và sau trận đấu vì khó thể hô hấp bình thường trong không khí loãng ở độ cao 3.650m so với mặt nước biển. Nhờ sự hỗ trợ của máy cung cấp oxy, các cầu thủ, bao gồm Messi, mới nhanh chóng lấy lại thể lực.

HAGL là đội bóng đầu tiên ở V-League áp dụng công nghệ khoa học thể thao mới nhất vào bóng đá
HAGL là đội bóng đầu tiên ở V-League áp dụng công nghệ khoa học thể thao mới nhất vào bóng đá

Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Vũ Tiến Thành cho biết: "CLB HAGL và Học viện LPBank HAGL đang đưa các ứng dụng công nghệ khoa học thể thao mới nhất vào bóng đá. Hiện nay, đội đã thành lập và vận hành phòng y học thể thao, phòng khoa học thể thao, phòng phân tích chiến thuật… Đây là một trong những yếu tố giúp cuộc cách mạng sử dụng nguồn nhân lực do HAGL đào tạo đang dần tiến bộ qua từng trận đấu".

Nói việc đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ cầu thủ, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Tôi nghĩ phương pháp này cần có sự kiểm nghiệm kỹ càng thì mới biết hiệu quả ra sao. Trên thế giới tôi cũng chưa thấy đội bóng nào làm điều này, cái này tùy theo triết lý của HAGL. Nếu bây giờ có những phương pháp đấy mà làm sao thông dụng thì lúc đó mình mới cập nhật được. HAGL có kế hoạch riêng của mình để biết phương pháp này có hiệu quả hay không".

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null