Khi học lớp 7, phát hiện học sinh của mình giàu tố chất để thành một VĐV cầu lông giỏi, các giáo viên thể dục đã hướng dẫn và bồi dưỡng để chị Trương Thị Hà (SN 1989) hoàn chỉnh kỹ thuật. Suốt những năm học phổ thông, với tài năng sẵn có lại có tinh thần tập luyện nghiêm túc, chị Hà thường xuyên được cử làm đại diện cho trường tham gia và đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu, trong đó có 2 tấm HCB, HCĐ môn cầu lông tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai năm 2003.
Với nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng kinh nghiệm thi đấu tích lũy, sau này chị Hà tham gia và đoạt thành tích cao ở nhiều giải cầu lông phong trào và giải vô địch cấp tỉnh. Gần đây nhất, chị đạt giải nhì nội dung đồng đội nữ tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2025.
Niềm đam mê cầu lông dẫn dắt để chị gặp anh Phạm Văn Tiến, rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2019. Từ đó, anh và chị luôn kề vai sát cánh, không chỉ trong cuộc sống thường nhật mà còn trong các hoạt động thể thao, cùng tham gia nhiều giải đấu và đạt thành tích đáng khích lệ.
Không dừng lại ở thi đấu, vợ chồng anh Tiến còn dành nhiều tâm huyết cho công tác huấn luyện, truyền cảm hứng và gầy dựng phong trào cầu lông tại địa phương khi đó còn mang tính tự phát, người chơi tập hợp theo nhóm nhỏ, điều kiện sân bãi và trang thiết bị còn hạn chế.
Chị Hà kể: “Năm 2018, tôi bắt đầu hướng đến việc truyền đam mê và kỹ thuật cầu lông cho học sinh. Khi ấy, điều kiện tập luyện rất khó khăn, tôi cùng các em phải tận dụng sân bê tông của trường học hoặc thuê sân của các đơn vị khác để luyện tập cầu lông. Cùng nhau nỗ lực, tôi đã giúp nhiều học sinh không chỉ tiếp cận mà còn yêu thích và gắn bó lâu dài với môn thể thao này”.
Các trường học trên địa bàn đã mời chị Hà làm HLV, tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia thi đấu môn cầu lông tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tháng 5.2025, chị Hà được Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cấp chứng nhận hoàn thành chương trình lớp HLV cầu lông cấp I quốc gia, qua đó giúp chị nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục đóng góp phát triển phong trào cầu lông tại Ayun Pa.
Để thúc đẩy phát triển phong trào thể thao, năm 2020, vợ chồng chị quyết định đầu tư xây dựng cơ sở tập luyện cầu lông tại địa phương, từ 4 sân ban đầu đến nay đã mở rộng thành 6 sân, đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của người dân.
Năm 2021, anh chị thành lập CLB Cầu lông TH Ayun Pa, hiện có 30 VĐV thường xuyên tham gia sinh hoạt, phần lớn là học sinh. Tại đây, các em được hướng dẫn bài bản về kỹ thuật, thể lực và chiến thuật thi đấu, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tay vợt trẻ có năng khiếu.
Nhờ sự tận tâm truyền dạy của anh chị, nhiều em đã trưởng thành từ CLB, đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và các giải vô địch cầu lông tỉnh. Một trong số đó là em Võ Nguyễn Trúc Anh (SN 2011, phường Ayun Pa), bắt đầu tập tại CLB Cầu lông TH Ayun Pa từ năm học lớp 5.
“Ban đầu, em cũng gặp khó khăn khi tập kỹ thuật cơ bản, nhưng nhờ cô Hà và chú Tiến tận tình hướng dẫn, em dần yêu thích môn cầu lông và tiến bộ rõ rệt. Năm 2023, em giành HCV môn cầu lông tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai; năm 2024, em đoạt HCB tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Gia Lai”-Trúc Anh chia sẻ.
Từ năm 2020 đến nay, anh chị còn tổ chức nhiều giải vô địch cầu lông mở rộng Ayun Pa, thu hút đông đảo VĐV đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Anh Tiến cho biết: “Thời gian qua, phong trào cầu lông ở Ayun Pa được nhiều người biết đến hơn với các thành tích nổi bật và dần xây dựng được “thương hiệu” riêng. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên mượn sân cầu lông chúng tôi để tổ chức giải nội bộ. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ miễn phí, xem đó là cách để góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ở địa phương”.
“Những năm gần đây, phong trào cầu lông tại phường Ayun Pa phát triển, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia tập luyện và thi đấu. Góp phần vào sự khởi sắc ấy chính là sự đóng góp tích cực và bền bỉ của vợ chồng anh Phạm Văn Tiến và chị Trương Thị Hà”.
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG - HLV cầu lông
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku