Cảnh giác với thông tin quảng cáo về dịch vụ y tế trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, một số cơ sở khám-chữa bệnh đã sử dụng các chiêu trò để trục lợi từ người bệnh.

Mới đây, cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm và buộc ngừng hoạt động vì vi phạm các quy định về y tế. Điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc khi người trực tiếp khám-chữa bệnh không có chút kiến thức liên quan đến chuyên môn y khoa.

Để lừa dối người bệnh, cơ sở này lên Facebook quảng cáo có bác sĩ chuyên môn giỏi từ TP. Hồ Chí Minh ra khám-chữa bệnh nên không ít người đã tin tưởng đóng tiền thực hiện theo phác đồ điều trị tại cơ sở này. Đây chính là biểu hiện của sự xem thường pháp luật và bất chấp sức khỏe, tính mạng của người khác để trục lợi.

canh-giac-voi-thong-tin-quang-cao-ve-dich-vu-y-te-tren-mang-bg-300.jpg
Cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là phòng khám chui, bác sĩ dỏm không bằng cấp. Sáng ngày 1-10, cơ sở này đã tháo gỡ biển hiệu. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, một đơn vị có tên “Viện Nghiên cứu ứng dụng khúc xạ mắt quốc gia-Văn phòng tại Gia Lai” (địa chỉ 52 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) cũng đột nhiên “bốc hơi” sau khi bị phản ánh núp bóng khám mắt miễn phí cho người cao tuổi để bán thực phẩm chức năng. Cụ thể, nhân dịp khai trương, đơn vị này đã tới các phường để vận động người cao tuổi đến khám mắt miễn phí và tặng phần quà trị giá 350 ngàn đồng.

Theo một số người cao tuổi, sau khi khám qua loa, họ được đơn vị này giới thiệu các sản phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường thị lực. Nhiều người đã bị thuyết phục mua sản phẩm với giá 2,2-2,8 triệu đồng, nếu không mua sẽ bị đòi lại quà.

Đáng chú ý, trong số các loại thực phẩm chức năng được giới thiệu thì chỉ có viên bổ mắt Eve Omega Platinum là có liên quan hỗ trợ thị lực.

Ngay sau khi bị vạch trần trên báo chí, cơ sở này đã gỡ biển hiệu, đóng cửa ngừng hoạt động. Phòng Tài chính-Kế hoạch TP. Pleiku cũng nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Viện Nghiên cứu ứng dụng khúc xạ mắt quốc gia-Văn phòng tại Gia Lai.

Giữa lúc các cơ sở mập mờ “đánh lận con đen” để hoạt động thì người dân vẫn phải gánh chịu thiệt hại không chỉ về tài sản mà cả sức khỏe, sinh mạng của mình. Không phải lần đầu tiên, các cơ sở khám-chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp dởm ở Gia Lai bị phanh phui. Sự hào nhoáng và những lời giới thiệu, quảng cáo hấp dẫn đã khiến nhiều người mất đi sự tỉnh táo để rồi phải “tiền mất, tật mang”.

Mặc dù đã có rất nhiều trường hợp bị phát hiện và xử phạt, song vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn cố tình vi phạm quy định, sử dụng chiêu trò mập mờ để kinh doanh kiếm lời bất chấp sức khỏe, sinh mạng của người khác. Và vì hoạt động không đúng mục đích, không đúng phạm vi ngành nghề đăng ký, hoạt động không có giấy phép đã khiến công tác quản lý nhà nước về y tế đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ gặp không ít khó khăn.

Chưa kể, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân còn thiếu, nhất là đội ngũ thực hiện kiểm tra, giám sát ở tuyến cơ sở. Vì vậy, phần đa chỉ đến khi có nạn nhân lên tiếng, phản ánh, những cơ sở này mới bị vạch trần.

Theo dự báo, tình trạng các cơ sở chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thẩm mỹ không đảm bảo điều kiện hoạt động sẽ còn tiếp diễn dưới nhiều hình thức tinh vi hơn.

Do đó, cùng với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động, kiên quyết xử phạt nghiêm khắc đối với những vi phạm thì người dân cũng cần phải tỉnh táo để “chọn mặt gửi vàng”.

Theo đó, ưu tiên lựa chọn các cơ sở khám-chữa bệnh uy tín, có giấy phép hành nghề, kinh doanh hợp pháp, minh bạch, rõ ràng. Người dân cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ khám-chữa bệnh, hiệu quả điều trị bệnh hay các chương trình khuyến mãi trên mạng xã hội mà cần kiểm chứng, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống.

Đặc biệt, phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động khám-chữa bệnh nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null