Cảnh giác với du lịch "chui"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thực hiện Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine", tức lượng khách tới nước ta còn hạn chế, song đã xuất hiện tour du lịch "chui".
 
Đoàn kiểm tra liên ngành Khánh Hòa lập biên bản vi phạn đối với tour du lịch “chui” trên đảo Hoa Lan. Ảnh: Báo Văn hóa
Đoàn kiểm tra liên ngành Khánh Hòa lập biên bản vi phạn đối với tour du lịch “chui” trên đảo Hoa Lan. Ảnh: Báo Văn hóa
Thông tin trên đã khiến nhiều người không khỏi lo ngại về vấn đề an toàn, hiệu quả và chất lượng trong du lịch, nhất là khi Việt Nam đang xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3 tới.
Vụ việc vừa được ghi nhận tại Khu Du lịch Ðảo Hoa Lan, khi Thanh tra Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện một du khách quốc tế đang làm hướng dẫn viên trái phép cho đoàn khách quốc tế gồm 20 người. Người này được ông Trần Minh Khánh (trú tại Nha Trang) thuê dẫn khách. Qua kiểm tra, ông Khánh không xuất trình được giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng như các giấy tờ liên quan khác. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với hành vi tổ chức tour trái phép của ông Khánh, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của du lịch "chui" là các cá nhân, đơn vị có thể lợi dụng con đường này để thu lợi mà không phải chi trả một số khoản phí, thuế. Thêm nữa, vào mùa cao điểm du lịch, ở nhiều nơi thiếu hướng dẫn viên quốc tế, nhất là với thị trường ngoại ngữ ít thông dụng dẫn đến tình trạng sử dụng hướng dẫn viên trái phép.
Hệ quả của những hình thức du lịch "chui" này là sự tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa du lịch cũng như hình ảnh đất nước, thương hiệu du lịch Việt Nam. Thời gian qua, không ít tour du lịch "chui", nhất là ở loại hình du lịch mạo hiểm đã gây ra nhiều tổn thất lớn, thậm chí cả về tính mạng du khách. Sự xuất hiện của những hướng dẫn viên trái phép cũng từng nhiều lần làm sai lệch các thông tin về lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam. Du lịch "chui" còn cản trở sự hoạt động của các công ty du lịch chân chính, gây thất thu ngân sách nhà nước và làm xấu bộ mặt, chất lượng chung của toàn ngành du lịch, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
Hiện nay, các chuyến bay thương mại thường lệ đã được khôi phục, ngành du lịch được đồng ý mở cửa hoàn toàn từ giữa tháng 3/2022 nên lượng khách du lịch nội địa và quốc tế dự kiến sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải đóng cửa, phần lớn lực lượng lao động du lịch phải chuyển ngành. Tình thế này càng khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ nảy sinh du lịch "chui" với việc nhiều doanh nghiệp, cá nhân không đủ năng lực vẫn sẵn sàng "làm liều"
đón khách.
Ðể bảo đảm mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả và chất lượng, không cách nào khác là ngành du lịch một mặt phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và giải pháp bảo đảm đón khách an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả trong tình hình mới; mặt khác phải phối hợp các lực lượng chức năng nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động du lịch và có chế tài xử lý mạnh, quyết liệt, đủ tính răn đe nếu phát hiện sai phạm. Bên cạnh đó, ngành du lịch nên công khai các công ty du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên đủ điều kiện đón khách trên phương tiện truyền thông số để du khách tiện tra cứu, đối soát; đẩy mạnh truyền thông giúp du khách nâng cao nhận thức, không tự biến mình thành nạn nhân của du lịch "chui"...
Theo TRANG ANH (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null