Trọng trách cao cả trên vai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại kỳ họp, gửi gắm sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về người đứng đầu Đảng, Nhà nước; Quốc hội đã bầu đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm giữ trọng trách Chủ tịch nước. Với sự tán thành tuyệt đối, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.

quoc-hoi.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhậm chức, đồng chí Tô Lâm ý thức sâu sắc, đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả.

Đồng chí nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lan tỏa sâu sắc ngay những ngày làm việc đầu tiên tại kỳ họp của nhiệm kỳ mới. Quốc hội và Chính phủ thể hiện mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động nói đi đôi với làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động.

Nhiều quyết sách quan trọng được xem xét quyết định tại kỳ họp đều đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước nhanh, an toàn và bền vững trước bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, mặc dù mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là thách thức rất lớn khi kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài, nhưng “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất” - như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính phủ vừa qua đã nỗ lực đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, thi hành, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Những kết quả đó, là nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa XVI và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kế thừa, phát huy và phát triển lên tầm cao mới với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tạo nền tảng pháp lý, thể chế và động lực chính sách cho đất nước.

Hiện nay, sự phát triển đột phá của khoa học-công nghệ dẫn đến nhiều thay đổi về phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị quốc gia và đời sống xã hội.

Chủ động chiến lược, cải cách thể chế kịp thời, giải phóng được sức sáng tạo, khơi thông các nguồn lực, Việt Nam sẽ vượt lên và phát triển.

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khó khăn, thách thức thời gian tới rất lớn, gay gắt hơn giai đoạn trước, việc xây dựng và thi hành chính sách, pháp luật phải được đặt trong bối cảnh mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng. Làm tốt hay không phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược cũng như chiều sâu của cơ quan lập pháp và hành pháp cao nhất.

Cần quán triệt phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”.

Đối với những vấn đề mới, lĩnh vực mới, mô hình mới, những lực lượng sản xuất mới, cần có cách tiếp cận phù hợp, mạnh dạn thí điểm, có kiểm soát, tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”.

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72.000 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,7%; cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội.

Kết quả này khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đòi hỏi các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như từng đại biểu Quốc hội ý thức sâu sắc trọng trách của mình trước vận hội và thời cơ mang tính lịch sử của dân tộc.

Theo VĨNH KHANG (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

null