Cần ngăn chặn khai thác đá trái phép tại Ry Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, tại khu vực thôn Ry Ninh (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai), tình trạng khai thác đá trái phép lại tái diễn, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của địa phương và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Theo thông tin người dân cung cấp, ngày 27-3, chúng tôi đến khu vực thôn Ry Ninh để tìm hiểu về hoạt động khai thác đá trái phép. Lần theo con đường hằn rõ vết bánh xe tải ra vào vận chuyển đá, chúng tôi đến được điểm khai thác. Trên diện tích gần 3 ha có nhiều điểm khai thác đá được khoanh vùng thành khu vực riêng. Hàng trăm tảng đá lớn xếp thành đống đang được đục đẽo, chẻ ra thành từng viên có kích thước 20 x 40 cm. Những đống đá chẻ thành phẩm được tập kết tại một chỗ đợi xe tải vào chở đi.
 Đá khai thác chất đống tại hiện trường. Ảnh: H.P
Đá khai thác chất đống tại hiện trường. Ảnh: H.P
Theo một số người dân tại thôn Ry Ninh, bãi đá này đã được khai thác từ lâu, do một nhóm người san gạt, mở đường. Sau khoảng thời gian im ắng, khoảng gần 1 tháng nay, một nhóm người lại lên đây khai thác. Thực trạng này đã phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Long-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly-cho biết: Đầu tháng 11-2018, UBND thị trấn đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến (trú tại thôn Ry Ninh) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực này. Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Chiến dừng ngay việc khai thác đá và trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ngày 13-3-2019, tổ kiểm tra khoáng sản của thị trấn phát hiện ông Chiến vẫn tiếp tục khai thác đá trái phép tại đây. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số đá thành phẩm đưa về trụ sở UBND thị trấn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo ông Long, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra và thường xuyên đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Nhưng khi tổ này đi kiểm tra thì họ dừng hoạt động; khi lực lượng này vắng mặt thì mọi việc lại tái diễn. Vì địa bàn rộng, phức tạp, lực lượng lại mỏng nên trong quá trình kiểm tra còn nhiều bất cập.
Sau khi chúng tôi cung cấp hình ảnh hiện trường khai thác đá trái phép chụp ngày 27-3, lãnh đạo thị trấn Ia Ly đã cử cán bộ địa chính và Công an vào kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, hiện trường đã có nhiều thay đổi so với lúc chúng tôi đến. Những tảng đá nằm sát hố sâu chừng 3-4 m, bán kính hố khoảng 6-10 m đã được san gạt bằng phẳng. Gần đó, những thửa ruộng bị cày xới nham nhở…
Làm việc với P.V, ông Lê Xuân Dũng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pah-cho hay: “Huyện cũng vừa thành lập tổ kiểm tra tại hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, chúng tôi đã đề xuất lãnh đạo huyện chỉ đạo để xử lý dứt điểm tình trạng này”.
 HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null