Cần chú trọng bảo vệ, tôn tạo danh thắng Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Biển Hồ thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, dã ngoại. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải bừa bãi và việc chậm di dời, giải tỏa các ngôi mộ nằm rải rác trong lưu vực Biển Hồ (Gia Lai) đã gây ra tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến mỹ quan của danh thắng này.
Theo ghi nhận của P.V, mặc dù hai bên đường đi bộ từ cổng kiểm soát vé tham quan xuống tới tượng Phật Quan Thế Âm đều được bố trí thùng đựng rác, nhà vệ sinh công cộng nhưng vẫn còn tình trạng khách tham quan tùy tiện vứt bỏ rác, vệ sinh không đúng nơi, nhất là những khi vắng người qua lại. Khu đất trống tương đối bằng phẳng ở gần mặt nước thường có những nhóm người tập trung tổ chức ca hát, nấu nướng ăn nhậu, sau đó ra về mà không dọn dẹp khiến rác thải la liệt, túi ni lông bay tứ tung.
 Một nhóm người ngồi trên chiếu cói ca hát, vừa nấu nướng, vừa ăn nhậu tại khu vực Biển Hồ A. Ảnh: H.C
Một nhóm người ngồi trên chiếu cói ca hát, vừa nấu nướng, vừa ăn nhậu tại khu vực Biển Hồ A. Ảnh: H.C
Nhờ được đầu tư tôn tạo, trùng tu, Khu lâm viên Biển Hồ ngày càng thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị thi công vẫn còn để lại những đống đá xây dựng, xà bần chênh vênh trên sườn dốc. Cụ thể là tại ngã tư xuống tượng Phật Quan Thế Âm (cách cổng khoảng 300 m) vẫn còn những đống đá án ngữ như những cái bẫy. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chị Trần Thị Thùy Trang-một người bán hàng ở khu vực này cho biết: “Có người đã bị thương vì đá xây dựng chất bên trên lăn vào chân”.
Là điểm khai thác du lịch nhưng hiện trong lưu vực Biển Hồ vẫn còn những ngôi mộ nằm rải rác. Tại khu vực cách cổng khoảng 300 m (đối diện đường đi xuống Trạm bơm nước thô của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai) có một ngôi mộ, tường xây bao quanh nằm bên những gốc thông già. Theo tìm hiểu, đây là mộ của một người xấu số bị đuối nước, được bà con vùng lân cận vớt xác lên và chôn cất tại đây đã lâu. Cách cổng kiểm soát vé (đường Tôn Đức Thắng) khoảng 3 km về phía Bắc (gần cầu treo, nơi ngăn cách Biển Hồ A và Biển Hồ B) cũng có một số ngôi mộ. Dẫn chúng tôi đến nơi, ông Quách Trọng Hoan (thôn 4, xã Biển Hồ) khẳng định: “Lưu vực Biển Hồ A còn một số ngôi mộ chưa được di dời. Mộ lớn, mộ bé, mộ cũ, mộ mới, thậm chí mộ giả đều có cả. Bà con khu vực này cũng đã nhiều lần kiến nghị nên di dời những ngôi mộ nằm trong lưu vực Biển Hồ A đến một nơi khác nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì”.  
Theo ông Bùi Văn Trung-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku: Ủy ban nhân dân TP. Pleiku giao cho Trung tâm quản lý Biển Hồ từ đầu năm 2019. Do địa bàn rộng trong khi ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của một bộ phận du khách còn hạn chế nên không tránh khỏi việc xả rác bừa bãi. Thời gian tới, Trung tâm sẽ có biện pháp để khắc phục tình trạng này nhằm đảm bảo nguồn nước cung cấp cho nhân dân và khai thác phát triển du lịch. Về những ngôi mộ nằm rải rác gây mất mỹ quan, ông Trung cho hay, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra thực tế, lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có kế hoạch di dời.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null