(GLO)- Đến nay, công tác tôn tạo, nâng cấp Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Stung Treng (tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia) với kinh phí 150.000 USD do UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ đã hoàn thành 100% các hạng mục thi công.
(GLO)- Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Ty (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) có diện tích hơn 6 ha. Hàng năm, huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của di tích này để người dân hiểu và chung sức gìn giữ, tôn tạo. Mới đây, huyện Đức Cơ cũng đã có kế hoạch xây dựng hoa viên đồi Chư Ty với các hạng mục: sân bê tông, bia di tích, bậc thang lên đồi, vườn cây, đài phun nước, hệ thống điện chiếu sáng, bãi đậu xe... với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.
(GLO)- Đầu tháng 11-2020, di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia. Tự hào về vùng đất giàu trầm tích lịch sử-văn hóa, chính quyền và các tầng lớp nhân dân An Khê đang ra sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích này.
(GLO)- Thời gian qua, Biển Hồ thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, dã ngoại. Tuy nhiên, tình trạng xả rác thải bừa bãi và việc chậm di dời, giải tỏa các ngôi mộ nằm rải rác trong lưu vực Biển Hồ đã gây ra tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến mỹ quan của danh thắng này.
(GLO)- Theo nhận định của các chuyên gia, nếu được đầu tư bài bản thì thác Phú Cường (huyện Chư Sê, Gia Lai) sẽ là điểm đến rất hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
Chưa có ngôi thành cổ nào ở Bình Định trải qua nhiều biến cố và thăng trầm như Thành Hoàng Đế. Có đoạn, tưởng như hàng trăm hécta thành cổ bị bụi đất vùi lấp, lãng quên; có lúc, dư luận bất bình khi nhìn di tích thành cổ bị bán cho doanh nghiệp kinh doanh…