Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc cán bộ, đảng viên tỉnh Gia Lai gương mẫu, tích cực chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội còn góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền

Xác định lực lượng đoàn viên, thanh niên là nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tận dụng mạng xã hội, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục hay như: “Góc nhìn Thanh niên”, “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,... Các trang này, hàng ngày thu hút khoảng 13.000 lượt đoàn viên, thanh niên truy cập.

z6500076138005-050a2c52f8cf3b7d0fce500c888bcdb2.jpg
1 trang thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-cho biết: Ưu điểm của mạng xã hội chính là thông tin lan tỏa không có giới hạn về không gian, thời gian, việc định hướng, lan tỏa thường xuyên những thông tin tích cực góp phần định hướng cho đoàn viên, thanh niên hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tận dụng tốt không gian mạng để cổ vũ, nhân rộng những điển hình tiên tiến, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp và văn minh.

“Hơn thế nữa, thời gian qua, đa số cán bộ đoàn viên, thanh niên trăn trở khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy. Các trang mạng của Tỉnh Đoàn đã thường xuyên đăng tải lại các thông tin chính thống để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước”-Bí thư Tỉnh Đoàn cho hay.

anh-tran-minh-thao-thanh-vien-cau-lac-bo-toc-thien-nguyen-dong-tam-xa-ia-krai-huyen-ia-grai-da-lam-nhieu-viec-tot-giup-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-nho-thuong-xuyen-doc-trang-facebook-cua-tinh-doan-gia-lai-anh-nvcc.jpg
Anh Trần Minh Thảo-Thành viên Câu lạc bộ Tóc thiện nguyện Đồng Tâm (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã làm nhiều việc tốt giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhờ thường xuyên đọc trang Facebook của Tỉnh Đoàn Gia Lai. Ảnh: NVCC

Cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của các trang mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-chia sẻ: Ban Chỉ đạo 35 huyện Đak Đoa đã xây dựng Fanpage “Truyền thông Đak Đoa”. Tính đến nay, trang truyền thông này có hơn 1 triệu người tiếp cận, hơn 100 ngàn lượt tương tác. Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong ngày, thông tin chia tách sáp nhập, các vấn đề nóng của thế giới, trang đều chia sẻ thông tin để đăng, các gương người tốt, việc tốt... Qua đó, nhằm lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đak Đoa Lê Thị Huệ cũng thông tin: “Chúng tôi xác định mạng xã hội là “mặt trận” quan trọng trong công tác tư tưởng. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban đã hướng dẫn các xã, thị trấn và các hội, đoàn thể xây dựng Fanpage, các nhóm Zalo. Năm 2018, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đak Đoa cũng thành lập trang Fanpage “Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa” thu hút được nhiều lượt truy cập, theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội này không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ đó, các đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình dư luận, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ”.

z6500153428314-c19c2c9a834a050aa48df587e288101b.jpg
Ông Nguyễn Công Tiến (thứ 2 từ phải sang)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới qua nhóm Zalo của thôn. Ảnh: Đinh Yến

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy-cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đến đầu năm 2025, toàn tỉnh có 947 trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch. Đây là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lan tỏa các mô hình sáng tạo

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chỉ đạo 35 tỉnh còn tổ chức chương trình hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V và Giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025.

Bà Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh-cho hay: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với sự tham gia của đội ngũ trí thức, báo chí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong những năm qua. Ban tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai đạt hiệu quả các Cuộc thi này.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cũng đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các loại hình báo chí chính thống thể hiện tính toàn diện trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Tính riêng năm 2024, Báo Gia Lai đã truyên truyền trung bình 5.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, clip trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử. Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh duy trì các chương trình phát thanh truyền hình, trong đó có 900 giờ phát chương trình địa phương bằng tiếng Jrai, Bahnar, sản xuất 75 chương trình tiếng Bahnar và Jrai cộng tác phát sóng trên kênh VTV 5-Đài Truyền hình Việt Nam…

Cùng với đó, hàng năm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã duy trì trên 400 trang điện tử, fanpage, website đăng tải, chia sẻ trên 100 ngàn lượt bài viết, thu hút khoảng 100 triệu lượt tiếp cận các thông tin tích cực… Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng-chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những mô hình hay kinh nghiệm quý, gương “người tốt việc tốt”, công tác lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm.

Nhiều cơ quan, hội, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đều có trang mạng xã hội riêng, tuyên truyền liên tục hiệu quả như trang Facebook Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, Thành ủy Pleiku, Huyện ủy Chư Păh... Những thông tin tích cực đăng lên các trang này được lan tỏa nhiều hơn nhờ tính cộng đồng cao. Những bài học nhân nghĩa, thông điệp nhân văn cũng được nhân rộng nhanh hơn.

1.jpg
Ông Nguyễn Quang Trường thứ 4 từ phải sang)-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh trao đổi cùng cán bộ, doanh nghiệp về những vấn đề quan tâm trong tình hình mới. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh-cho biết: Hàng tháng, ngoài các buổi học nghị quyết của Trung ương và tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến, huyện còn chú trọng các buổi tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Đảng bộ Huyện ủy Chư Păh tích cực hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V-2025” do Trung ương tổ chức. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo cho mỗi tổ chức cơ sở Đảng đều phải có sản phẩm để dự thi.

… Mạng xã hội ngày càng tác động lớn đến đời sống xã hội. Tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục phương châm lan tỏa thông tin tích cực là một trong những phương pháp để “xây”, nhằm thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và người dân nắm bắt giúp hiểu được bản chất vấn đề. Chính bước “xây” này sẽ tạo nền tảng lý luận vững chắc để bước “chống” trở nên thuận lợi, hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Kpuih Hạnh: Nữ cán bộ “hai trong một”

Kpuih Hạnh-Nữ cán bộ “hai trong một”

(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.