Cái mới từ trong cái cũ…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cao Huy đã khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản bằng cách tạo ra cái mới tiện ích hơn từ cái cũ, hình thành những không gian sống khác biệt dành cho người trẻ.

Chàng trai này (28 tuổi, sống ở TP. HCM) là cựu sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cũng chính là người sáng lập Nhất Việt Real Estate. Huy nhìn nhận trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) mà anh theo đuổi để khởi nghiệp đang dần bão hòa và không có nhiều đột phá. Chính vì thế, để có thể phát triển và muốn thu hút để khách hàng biết đến những sản phẩm của mình cần tạo được lợi thế cạnh tranh khác biệt.

 

Kiến trúc sư Cao Huy.
Kiến trúc sư Cao Huy.

“Khởi nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo. Cũng theo đuổi BĐS, nhưng mình tập trung phát triển không gian ở, làm việc và kết nối, thúc đẩy sự sáng tạo, tương tác và cộng hưởng giá trị ở những người trẻ VN và quốc tế”, Cao Huy cho biết.

Theo đó, Cao Huy tập trung phát triển hai sản phẩm cung cấp về nhu cầu lưu trú và du lịch, đó là Onetel và Onehome.

Onetel là sản phẩm về lưu trú du lịch ngắn ngày hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, những người đam mê phượt ở VN và quốc tế. Onetel sẽ là cầu nối giữa người bản địa và khách du lịch, giúp họ tìm hiểu về văn hóa lối sống của địa phương.

Còn Onehome là sản phẩm lưu trú dài hạn dành cho đối tượng chuyên viên, những người làm việc tự do, những người trẻ đang khởi nghiệp... Qua đó, tạo ra không gian sống tiện nghi, khuyến khích sự kết nối, chia sẻ và cộng hưởng giá trị sống, nhằm phát triển cuộc sống nhiều trải nghiệm phong phú.

Hiện tại những sản phẩm lưu trú và du lịch của Cao Huy để lại ấn tượng và thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi tháng, cả trong và ngoài nước.

Điều thú vị là, những địa chỉ này trước đây đều là chung cư cũ, xuống cấp, Huy đã thuê và cải tạo lại. “Khi thấy nhiều chung cư ở TP.HCM xuống cấp, tôi và cộng sự đã nghĩ đến việc làm sống lại những không gian đô thị cũ ấy, như là cách để vừa khởi nghiệp, vừa thể hiện tình yêu với thành phố đông dân này”, Cao Huy nói.

Cao Huy đã cùng với cộng sự làm mới lại những chung cư cũ, trở thành không gian sống, làm việc, du lịch mới mẻ, sáng tạo hướng đến giới trẻ VN và quốc tế. Để họ có thể cảm nhận được những giá trị của Sài Gòn xưa, cũng như giới thiệu đến khách du lịch quốc tế những bản sắc của TP.HCM tươi trẻ, năng động nhưng cũng rất trân trọng giá trị xưa cũ.

Có được thành công hiện tại, chàng trai 28 tuổi này trải qua không ít khó khăn. Trước khi bắt đầu khởi nghiệp với BĐS, Cao Huy từng trải qua nhiều công việc và lĩnh vực khác nhau như: bán cà phê, bánh mì, tàu hũ... Ngay cả khi bắt đầu khởi nghiệp với BĐS, khó khăn cũng bủa vây chàng trai này.

Không dừng lại ở những thành công ban đầu, Cao Huy còn đang mở rộng các mô hình BĐS. “Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động một sản phẩm tổ hợp, bao gồm cả lưu trú, làm việc và kết nối cộng đồng có tên Onezone. Tôi kỳ vọng đây sẽ là một bước tiến mạnh mẽ và sẽ tạo nên một hình thái và trải nghiệm sống mới cho các bạn trẻ năng động, sáng tạo và cấp tiến”, Cao Huy chia sẻ.

Với những người trẻ đã và đang trong quá trình khởi nghiệp, Cao Huy chia sẻ: “Những tính cách và thái độ cần có khi khởi nghiệp là tinh thần bất khuất, dám dấn thân và chấp nhận đối mặt với thất bại. Bên cạnh đó phải luôn luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân mỗi ngày. Và hơn hết phải có niềm tin: Tin vào con đường đã chọn, tin tưởng vào những người bạn đồng hành và niềm tin mãnh liệt vào chính bản thân. Chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc hành trình đầy ý nghĩa”.

Xuân Phương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.