Khánh Hòa hội tụ đầy đủ các yếu tố "vàng": cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa phong phú, hạ tầng du lịch hiện đại và kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều cuộc thi nhiếp ảnh quy mô lớn.
Đặc biệt, nhu cầu sáng tác của người dân và lượng du khách quốc tế đông đảo tại đây chính là thị trường tại chỗ đầy tiềm năng cho các dịch vụ nhiếp ảnh phát triển.
Bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định như vậy tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 21/4.
Theo Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa, nhiếp ảnh là ngành nghệ thuật có tác động thị giác mạnh mẽ và tính đại chúng cao. Trong những năm qua, ngành nhiếp ảnh Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc với nhiều Festival và triển lãm ảnh quốc tế được tổ chức thành công.
"Việc xây dựng thương hiệu "Thành phố Nhiếp ảnh" không chỉ tạo ra không gian sáng tạo chuyên biệt mà còn là công cụ hữu hiệu để quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy kinh tế văn hóa," bà Phạm Thị Mỹ Hoa nhấn mạnh.
Theo dự thảo đề án, giai đoạn 2026-2027, sẽ tập trung xây dựng nền tảng bộ nhận diện thương hiệu, cơ chế tổ chức, thử nghiệm các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế; giai đoạn 2028-2032, hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp và định hình các hoạt động thường niên; giai đoạn 2033-2035, đưa “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” trở thành trung tâm sáng tạo thị giác có vị thế trong khu vực.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoa chia sẻ với điều kiện hiện có cùng với sự phong phú và đa dạng về tài nguyên, việc xây dựng Khánh Hòa trở thành Thành phố Nhiếp ảnh của Việt Nam là có cơ sở, sát và đúng với thực tiễn và sự phát triển trong tương lai.
Bước đầu, tỉnh Khánh Hòa xác định khu vực Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú (trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh cũ) làm điểm triển khai thí điểm bởi đây là điểm trung tâm, hội tụ đủ điều kiện để thực hiện Đề án này.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết sau sáp nhập, Khánh Hòa là địa phương hội tụ khá đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, có bề dày lịch văn hóa phong phú và đa dạng; là địa phương trọng điểm phát triển du lịch của cả nước.
Với nền tảng từ thành công của 6 cuộc thi nhiếp ảnh từng được tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ tin tưởng việc xây dựng thương hiệu "Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam" sẽ tạo nên bước đột phá, mang lại những giá trị to lớn về cả vật chất lẫn văn hóa cho địa phương.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, triển khai hiệu quả đề án trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh xây dựng một thành phố tại Việt Nam trở thành Trung tâm nhiếp ảnh quốc gia; điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác; cực tăng trưởng của công nghiệp văn hóa là rất cần thiết, đúng với tinh thần Nghị quyết số 80-NQTW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc xây dựng thương hiệu Thành phố Nhiếp ảnh sẽ tạo ra "lợi ích kép," vừa thúc đẩy kinh tế thông qua thu hút đầu tư, dịch vụ lưu trú, vừa tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái nhiếp ảnh hoàn chỉnh, góp phần vào tăng trưởng GDP chung của địa phương. Bên cạnh đó, đây cũng là điều kiện để địa phương quảng bá văn hóa, cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực..., từ đó hình thành, phát triển các doanh nghiệp, đơn vị sáng tạo, hệ sinh thái nhiếp ảnh hoàn chỉnh.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với Bộ để hoàn thiện các cơ chế chính sách, sớm đưa đề án vào thực tế.
Theo Vietnam+