Các nhà sản xuất chip sẵn sàng cho năm tăng trưởng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bất chấp những rủi ro tiềm năng, doanh thu ngành bán dẫn lần đầu tiên sẵn sàng vượt mức 500 tỉ USD trong năm 2022.
Theo Bloomberg, nếu các ước tính được giữ nguyên, 2022 có thể là năm đầu tiên trong nhiều thập niên ngành công nghiệp chất bán dẫn ghi nhận mức tăng doanh số trong năm thứ ba liên tiếp. Doanh số bán hàng tăng vọt khi chip lan rộng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của người dùng, trở thành thành phần thiết yếu của các sản phẩm từ ô tô, thiết bị thông minh đến quần áo.
Sự tăng trưởng liên tục được kỳ vọng trong năm nay sẽ đánh dấu bước ngoặt cho thị trường chip vốn bị khóa trong một vòng luẩn quẩn của chính nó: nhu cầu tăng vọt, tăng sản lượng chip lấp đầy nhà kho và chuỗi cung ứng tạo ra tình trạng dư thừa, sau đó doanh số bán hàng sụp đổ. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại, nhiều đến mức các nhà đầu tư coi đó là điều hiển nhiên.
 
Nhưng các nhà sản xuất chip đang theo đuổi con đường tăng trưởng bền vững. Ảnh: Reuters
Nhưng các nhà sản xuất chip đang theo đuổi con đường tăng trưởng bền vững. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip lớn như Intel Corp và Micron Technology cho rằng lần này đã khác. Và họ có thể đúng. Ngày nay, chip được dùng trong rất nhiều sản phẩm, thay vì chỉ tập trung trong máy tính và thiết bị di động như trước đây, do đó nguy cơ dư thừa sản lượng thấp hơn.
Thiếu hụt chip toàn cầu và những khó khăn trong chuỗi cung ứng khiến các công ty bán dẫn có nguy cơ gặp phải sự cố sớm hơn. Hầu hết giám đốc điều hành trong ngành đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt sẽ không giảm bớt cho đến nửa cuối năm nay, một số sản phẩm tiếp tục bị trì hoãn do khan hiếm thành phần cho đến năm 2023.
Ngành công nghiệp chip có thể không bao giờ thoát khỏi bản chất “tàu lượn siêu tốc” của nó, nhưng sự bùng nổ nhu cầu hiện tại có thể chỉ kéo dài đến năm 2025. Ngành công nghiệp chip hiện nay ít phụ thuộc hơn vào máy tính và điện thoại thông minh để bán được hàng, nhưng đó vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành.
Nếu có nhiều năm tăng trưởng ở phía trước, ngành công nghiệp chip sẽ cần phải mở rộng công suất. Các nhà máy phải tiêu tốn hàng tỉ USD và mất nhiều năm để đi vào sản xuất. Nhưng nếu xét về mặt tích cực, nguồn cung eo hẹp sẽ giúp ngành chip dễ dàng tránh được một vụ tai nạn khác.
Theo Phương Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null