Các nhà máy đường phải đảm bảo lợi nhuận cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-5, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương có vùng nguyên liệu mía và đại diện các nhà máy đường về tình hình sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh niên vụ 2017-2018. Đồng chí Dương Văn Trang-Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Niên vụ 2017-2018, Gia Lai có trên 20.000 hộ trồng mía với tổng diện tích gần 46.780 ha, là tỉnh có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất trong cả nước (diện tích bằng 16,7%, sản lượng bằng 18% cả nước). Năng suất mía bình quân toàn tỉnh niên vụ 2017-2018 ước đạt 709 tạ/ha; sản lượng mía niên vụ 2017-2018 ước đạt trên 3,3 triệu tấn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các huyện, thị xã có vùng nguyên liệu mía; đại diện hai nhà máy đường An Khê và Ayun Pa cùng lãnh đạo các sở, ngành đã nêu lên những khó khăn, tồn tại về tình hình sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh như: giá đường và giá mía nguyên liệu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến sản xuất, thu mua nguyên liệu của các nhà máy và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người trồng mía trên địa bàn tỉnh; diện tích đất trồng mía manh mún nên việc xây dựng cánh đồng mía lớn còn gặp nhiều khó khăn; diện tích đất bạc màu do trồng mía ngày càng cao nên năng suất, chất lượng và hệu quả sản xuất chưa cao; khâu chăm sóc, thu hoạch còn thủ công; diện tích mía được thâm canh, luân canh và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước còn thấp…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng, các địa phương, các sở ngành cần tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà máy đường trong hoạt động sản xuất; cần quy hoạch rõ ràng nguồn nguyên liệu riêng cho từng nhà máy đường; tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để thúc đẩy nhanh việc hình thành và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong vùng nguyên liệu mía như: hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã mía đường, tổ hợp tác sản xuất chuyên canh mía trên từng địa bàn thôn… Song song với đó, các nhà máy đường phải đảm bảo lợi nhuận cho người dân. “Đối với những diện tích trồng mía cho năng suất thấp, những diện tích mía ở độ dốc cao trên đất lâm nghiệp và những nơi trồng mía mà việc đưa cơ giới , máy móc thiết bị vào sản xuất cũng như việc thực hiện xây dựng cánh đồng mía lớn gặp nhiều khó khăn thì sẽ chuyển đổi sang các loại cây trồng khác phù hợp hơn và có hiệu quả kinh tế cao hơn”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null