Cả nước có 6.084 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị diễn ra vào chiều 22-6, được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Lê Minh Hoan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà; Mai Văn Chính; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh.

anh-00000.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh Phi Long

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy nêu: Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tiếp tục được khẳng định là chủ trương lớn, đúng đắn, nhất quán và hợp lòng dân, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Quá trình triển khai đã từng bước đổi mới tư duy phát triển nông thôn và giảm nghèo theo hướng đa chiều, toàn diện, gắn kết giữa sản xuất, đời sống, môi trường và xã hội. Các chương trình đã chủ động tiếp cận các xu thế phát triển hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó có 5/8 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đến nay, cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 79,3%), tăng 10,6% so với cuối năm 2021; 2.567 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 743 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt mục tiêu giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, cả nước đã có 329/646 huyện đã được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 48 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, cả nước có 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 tỉnh đã được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2025 đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm.

Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội và Chính phủ giao đã được thực hiện đạt và vượt. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân giảm 1,03%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%/năm. Đến nay, cả nước có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; có 3 huyện nghèo được công nhận thoát nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2025, tổng số hộ nghèo, cận nghèo của cả nước còn khoảng 1.256.197 hộ, giảm 52,49% so với năm 2021.

Cùng với đó, thông qua các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội; khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người dân trong hoàn thành các mục tiêu của 2 chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện 2 chương trình MTQG; đồng thời, các đại biểu cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, như: khó khăn do một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn còn chậm được ban hành hoặc khó triển khai trên thực tiễn; việc nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, mô hình giảm nghèo đa chiều tại một số địa phương còn thiếu tính bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, trong giai đoạn mới, cần nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển bền vững. Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển sản xuất, đời sống dân sinh và thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn và hiệu quả… Chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; tiếp tục phát huy vai trò của chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, với bối cảnh, tình hình mới của đất nước, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục kiên trì, kiên định mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn diện, bền vững. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về “4 đẩy mạnh và 3 tiên phong” trong thực hiện 2 chương trình MTQG. Trong đó, “4 đẩy mạnh”, gồm: đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược vùng nông thôn; đẩy mạnh xây dựng yếu tố con người, nhất là người nông dân và đẩy mạnh đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Về “3 tiên phong” đối với người nông dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Người nông dân cần tiên phong thoát nghèo, làm giàu từ bàn tay, khối óc; tiên phong xây dựng người nông dân văn minh; tiên phong trong sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số, đặc biệt là phong trào “Bình dân học vụ số”.

anh-ntm4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng ba cho 31 huyện thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phi Long

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho 31 huyện của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bộ Nội vụ cũng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen cho 275 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

(GLO)- Ngày 11-7, Sở Xây dựng Gia Lai đã ban hành Công văn số 124/SXD-VT thông báo phương án đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Gia Lai (cũ) đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) và ngược lại.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null