Ca khúc về Bình Định: Đi tìm chỗ đứng trong lòng công chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Những tác phẩm âm nhạc về quê hương, con người Bình Định được sáng tác hằng năm khá nhiều. Tuy nhiên, số lượng ca khúc được công chúng nhớ đến còn khiêm tốn.

Chưa được giới thiệu, quảng bá nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Bình Định, chia sẻ, không chỉ riêng ở Bình Định, đây cũng là vấn đề chung của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thực tế là có nhiều ca khúc được hòa âm, phối khí khá bài bản, được ca sĩ biểu diễn, nhưng sau đó “mất hút”. Có rất nhiều nguyên nhân, song có lẽ cốt lõi là việc chọn lọc, phổ biến các ca khúc về quê hương Bình Định trên các kênh truyền thông, trên nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube…) để quần chúng có cơ hội tiếp nhận còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Hơn nữa, chi phí để hòa âm, phối khí một ca khúc dao động từ 2,5 - 3 triệu đồng, khá cao so với thu nhập của nhiều nhạc sĩ trong tỉnh. Điều rất đáng tiếc là dù có nhiều nhạc sĩ sáng tác những ca khúc hay, nhưng do eo hẹp về kinh tế nên chưa thể tổ chức hòa âm, phối khí, mời ca sĩ thể hiện tác phẩm của mình.

Những ca khúc âm nhạc về quê hương, con người Bình Định cần được quan tâm phổ biến đến công chúng trên nhiều nền tảng, thay vì chỉ tập trung biểu diễn ở các sự kiện, lễ hội trong tỉnh. Ảnh: TRỌNG LỢI

Những ca khúc âm nhạc về quê hương, con người Bình Định cần được quan tâm phổ biến đến công chúng trên nhiều nền tảng, thay vì chỉ tập trung biểu diễn ở các sự kiện, lễ hội trong tỉnh. Ảnh: TRỌNG LỢI

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, ca khúc hay về Bình Định không nhiều, những ca khúc đã phổ biến cũng chưa thật sự tốt, nhạt nhòa bản sắc nên chưa thể có chỗ đứng bền vững trong trí nhớ của công chúng. Anh Nguyễn Trọng Dũng, ở huyện Tuy Phước, một thanh niên say mê âm nhạc quê hương, thường hát những ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình, chia sẻ về việc ca khúc Bình Định chưa tạo ấn tượng cho công chúng ở địa phương: Tôi thấy nhiều bài hát viết về Bình Định có ca từ chung chung, khúc thức còn lan man, giai điệu chưa tạo dấu ấn. Chưa kể, tiết tấu, âm điệu còn nhiều rời rạc… Nhiều khi mình muốn hát, muốn phổ biến tác phẩm mới viết về quê hương của mình nhưng rồi cân nhắc mãi, lại hát bài cũ.

Trước đây có khá nhiều ca khúc về Bình Định để lại ấn tượng trong công chúng, như: Khúc ca Bình Định của Vũ Trung, Đi tìm người hát lý thương nhau của Vĩnh An, Quy Nhơn thành phố thi ca của Nguyễn Thụy Kha... Mấy năm gần đây, một vài ca khúc được nhiều người nhớ đến, như: Bình Định hôm nay, Hát mãi bản hùng ca, Vang mãi khúc quân hành mùa xuân… một phần là từ việc được chọn đưa vào biểu diễn tại các chương trình văn nghệ tại hội nghị, lễ hội phục vụ nhiệm vụ chính trị, nên ít nhiều hiện diện trong tâm thức của người dân xứ Nẫu. Một điểm quan trọng là nhiều năm trước, cùng với việc thường xuyên xuất hiện trên sóng phát thanh, truyền hình, các cuộc thi hát thường có nội dung bắt buộc liên quan đến ca khúc Bình Định, thậm chí cả văn nghệ trường học cũng thường có yêu cầu này. Ca khúc về Bình Định nhờ thế có nhiều cơ hội đến với công chúng.

Chia sẻ vấn đề này, nhạc sĩ Thế Tuyên tâm tình: Thời gian tới, tôi mong rằng ngoài sự nỗ lực của nhạc sĩ, Nhà nước sẽ có cơ chế hỗ trợ cho những ca khúc viết về quê hương, con người Bình Định có chất lượng tốt trong khâu hòa âm phối khí, nhằm tạo điều kiện để các tác phẩm âm nhạc lan tỏa xuống địa phương, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở ngày một phát triển”.

Sẽ đầu tư để phổ biến ca khúc viết về Bình Định

Từ năm 2020 đến nay, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định đã phát động 2 đợt thi sáng tác nhằm tìm kiếm tác phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ban tổ chức Cuộc thi đề cao tiêu chí xét trao giải cho những tác phẩm có nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao; thể loại ca khúc, lời ca trong sáng, ngắn gọn, giàu cảm xúc, dễ hát, dễ nhớ; đặc biệt ưu tiên tác phẩm có giai điệu mang âm hưởng dân ca Bình Định, dân ca Nam Trung Bộ. Điều đó khẳng định, lãnh đạo tỉnh, ngành Văn hóa luôn quan tâm đến tiến trình phát triển văn hóa, nghệ thuật cùng tình hình phát triển KT-XH. Kết quả, đợt 1 có 8 tác phẩm đạt giải khuyến khích; đợt 2 có 11 tác phẩm được chọn trao giải, trong đó có 1 giải nhất, là ca khúc Âm vang miền đất Võ của tác giả Lê Khắc Hùng (Đài PT-TH Bình Định).

Vấn đề đặt ra, làm gì để những ca khúc này đến được với công chúng? Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT, cho biết: Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2) sẽ tiến hành trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải trong tháng 8.2022. Sau đó, đơn vị sẽ chọn lọc, xây dựng tuyển tập những ca khúc về Bình Định, tham mưu UBND tỉnh xuất bản. Đồng thời, Sở tiến hành hòa ấm phối khí, ghi âm và gửi đến các trung tâm VH-TT&TT, các sở, ngành trong tỉnh để phổ cập đến đông đảo nhân dân nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương, cơ sở. Từ đó, tạo sức lan tỏa các ca khúc quê hương đến công chúng yêu âm nhạc.

“Ngoài những tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định, tôi cũng mong muốn các tác giả, nhạc sĩ trong, ngoài tỉnh tiếp tục sáng tác, phổ biến những ca khúc mới mang đậm bản sắc quê hương, hồn cốt và tính cách của người dân Bình Định đến đông đảo công chúng yêu âm nhạc hơn nữa. Đó cũng là cách giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nẫu thân thương đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế”, ông Chánh gửi gắm.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null