Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin: Bảo vệ thường dân Pslestine là mệnh lệnh đạo đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/3 cho biết, việc bảo vệ thường dân Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas là một mệnh lệnh mang tính đạo đức.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin trong cuộc họp với người đồng cấp Israel. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austin trong cuộc họp với người đồng cấp Israel. Ảnh: Reuters

Đồng thời, ông cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Gaza ngày càng trở nên tồi tệ, khi ông có cuộc gặp mặt với người đồng cấp Israel Yoav Gallant tại Lầu Năm Góc.

“Tại Gaza hiện nay, số người thiệt mạng tăng cao, nhưng số lượng hàng viện trợ lại quá thấp. Thảm họa nhân đạo đang ngày càng trở nên tồi tệ”, ông Austin nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cũng đã gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan một ngày trước đó để thảo luận về vấn đề tăng cường dòng viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Ông Austin đang kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo để giải quyết nạn đói diễn ra ở đây. Nguồn viện trợ hiện đang chảy qua các điểm giao cắt trên bộ với khoảng 200 chuyến xe đi qua Gaza mỗi ngày. Tuy nhiên, theo ước tính, ít nhất cũng cần tới 300 chuyến xe để đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân Gaza.

Cuộc gặp mặt giữa ông Gallant và ông Austin diễn ra ngay sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an. Ông Netanyahu đã đột ngột hủy chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Israel tới Washington trước động thái đó của Mỹ.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua sau bốn lần thất bại. Nghị quyết yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza trong tháng Ramadan và kêu gọi thả tất cả các con tin vô điều kiện.

Tuy nhiên, ngay trước cuộc bỏ phiếu, ông Netanyahu tuyên bố nghị quyết nêu trên không gắn điều kiện ngừng bắn với việc thả con tin.

Mối đe dọa về một cuộc tấn công mới của Israel vào Dải Gaza khiến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh trở nên căng thẳng, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ có thể hạn chế viện trợ quân sự và nhân đạo cho Israel hay không nếu ông Netanyahu vẫn tiếp tục thách thức người đồng cấp Joe Biden.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn khẳng định mối quan hệ giữa Israel và Mỹ là "không thể lay chuyển".

“Mỹ là người bạn thân nhất của Israel và điều đó sẽ không thay đổi”, ông Austin nói.

Các nhà phân tích cho rằng thách thức hiện nay đối với cả ông Biden và ông Netanyahu là để khác biệt giữa họ không leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.