Bài phát biểu gây chấn động từ Mỹ đến Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cảnh báo rằng Israel có nguy cơ trở thành “kẻ bị ruồng bỏ”, đồng thời lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel.

Phát biểu của ông Schumer ngày 14/3 chứa những ngôn từ cực kỳ mạnh mẽ nhằm vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Điều đáng chú ý hơn nữa là phát biểu này đến từ thành viên đảng Dân chủ, người từng dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho nhà nước Do Thái.

Bài phát biểu của ông Schumer tại Thượng viện cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn của các thành viên cấp cao trong đảng Dân chủ đối với cách ông Netanyahu tiến hành cuộc xung đột ở Dải Gaza, sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ ngày 7/10/2023.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, việc hơn 30.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột gây phẫn nộ cho những người cấp tiến ở Mỹ, người Mỹ gốc Ả-rập và các cử tri trẻ tuổi ở Mỹ. Các nhóm này là thành phần chủ chốt trong liên minh của Tổng thống Joe Biden khi ông đang nỗ lực tái tranh cử.

Ông Schumer là người Mỹ gốc Do Thái cấp cao nhất trong Chính phủ Mỹ. Trong bài phát biểu, ông cảnh báo rằng liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu đang cản trở “những điều chỉnh quan trọng” cần thiết trong cuộc chiến chống Hamas.

Ông cũng lên tiếng ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài giữa người Israel và người Palestine, trong khi Thủ tướng Netanyahu bác bỏ giải pháp này.

Dù cáo buộc phần lớn trách nhiệm cho Hamas trong cuộc tàn sát thường dân Palestine, ông Schumer cho rằng Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ sinh mạng người Palestine vô tội.

“Liên minh Netanyahu không còn phù hợp với nhu cầu của Israel sau ngày 7/10. Từ đó, thế giới đã thay đổi hoàn toàn và người dân Israel đang bị bóp nghẹt bởi một tầm nhìn quản trị mắc kẹt trong quá khứ”, ông Schumer nói.

Ông Chuck Schumer tiếp tục: “5 tháng sau cuộc xung đột này, rõ ràng người Israel cần xem xét tình hình và đặt câu hỏi: Chúng ta có nên thay đổi hướng đi không? Vào thời điểm quan trọng này, tôi tin rằng một cuộc bầu cử mới là cách duy nhất tạo nên quá trình ra quyết định lành mạnh và cởi mở cho tương lai của Israel, vào thời điểm mà rất nhiều người Israel đã mất niềm tin vào tầm nhìn và định hướng của chính phủ hiện tại”.

Ông nói rằng Mỹ không quyết định kết quả của một cuộc bầu cử ở nước khác và không thử làm điều đó.

“Đó là việc do người dân Israel. Tôi tin người dân Israel hiểu hơn bất kỳ ai rằng Israel không thể thành công khi trở thành một kẻ bị cả thế giới phản đối”, ông Schumer nói.

Bài phát biểu cho thấy căng thẳng ngày càng tăng giữa các thành viên đảng Dân chủ và nhà lãnh đạo Israel, cũng như sự chia rẽ đảng phái ngày càng sâu sắc giữa hai đảng ở Mỹ vì Israel.

Sau bài phát biểu này, ông Schumer bị cáo buộc bỏ rơi đồng minh của Mỹ trong thời chiến và cố can thiệp vào chính trị Israel.

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu ra tuyên bố nói rằng ông Schumer "có nghĩa vụ tôn trọng chính phủ dân cử của Israel và không làm suy yếu nó".

“Israel không phải là một nước cộng hòa chuối, mà là một nền dân chủ độc lập và đáng tự hào đã bầu ra Thủ tướng Netanyahu”, tuyên bố nêu rõ.

Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cũng phản ứng gay gắt với bài phát biểu của ông Schumer, cho rằng việc Mỹ cảnh báo vấn đề nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ trong khi cố làm điều tương tự với Israel là đạo đức giả.

Có thể bài phát biểu của ông Schumer xuất phát từ áp lực chính trị trong đảng, gồm cả bên trong và ngoài Thượng viện.

Những người cấp tiến đang phẫn nộ khi hàng nghìn thường dân thiệt mạng ở Dải Gaza trong hàng loạt cuộc tấn công của Israel vùng đất bị bao vây.

Người Mỹ gốc Ả-rập và các thành viên Dân chủ cánh tả đã tham gia phong trào phản đối dẫn đến việc hơn 100.000 cử tri từ chối Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ gần đây của đảng Dân chủ ở bang chiến địa Michigan.

Nếu những cử tri đó bỏ phiếu cho người khác hoặc không bỏ phiếu cho ai cả, hy vọng tái đắc cử của ông Biden có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Đầu tháng này, Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” ở Dải Gaza.

Tuần trước, Tổng thống Biden cảnh báo Thủ tướng Netanyahu đang “làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp ích cho đất nước” với chiến dịch tấn công vùng đất của người Palestine.

Nhiều người ủng hộ Israel trong đảng Dân chủ cảm thấy ông Netanyahu đang kéo dài chiến sự để ngăn chặn một cuộc bầu cử có thể khiến ông mất chức thủ tướng.

Rõ ràng hiện nay lợi ích bầu cử của Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu không tương đồng, vì thế khả năng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo rạn nứt có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null