Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói thẳng 3 điều gì về lực lượng cứu hộ cứu nạn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã thẳng thắn nói về lực lượng cứu hộ cứu nạn, chỉ ra 3 mặt chưa đảm bảo và đề xuất phương án khắc phục.

Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị Thúc đẩy phục hồi sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai diễn ra mới đây tại Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá về công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam trong thời gian qua.

 

Trong chuyến công tác ở Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nói thẳng về lực lượng cứu hộ cứu nạn và đề xuất phương án khắc phục. Trong ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Trong chuyến công tác ở Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nói thẳng về lực lượng cứu hộ cứu nạn và đề xuất phương án khắc phục. Trong ảnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.


Theo Bộ trưởng, qua nhiều năm, nhiều giai đoạn, chúng ta rút ra phương châm "4 tại chỗ" là phù hợp nhất với hoàn cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, kiểm lại qua các đợt thiên tai cho thấy, ở tất cả các công đoạn đều phải có bổ sung, tu sửa, hoàn chỉnh. Từ công tác chủ động thông tin, nâng cao năng lực cộng đồng, tổ chức lực lượng ứng phó, phục hồi sau thiên tai đều phải chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

 

Mỗi khi có thiên tai, các địa phương đều thực hiện phương châm
Mỗi khi có thiên tai, các địa phương đều thực hiện phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là chuẩn bị lương thực, di dời nhân dân đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại. Trong ảnh điểm di dân tập trung tránh bão số 13 ở Trường mầm non Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị.



Mỗi một nơi, mỗi một dạng hình đều có phương châm "4 tại chỗ" ở những nội dung cụ thể. Ví dụ ở miền núi, vào mùa mưa bão phải tích trữ lương thực, thực phẩm vì nơi đó, nếu xảy ra mưa trên 150mm thường bị sạt lở, chia cắt, không còn đường tiếp vận.

"4 tại chỗ là phải phù hợp ở từng vùng, từng địa hình" – Bộ trưởng Cường nói.


 

Trong cuộc giải cứu thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị vào ngày 8/10, thời điểm ban đầu chỉ dùng tàu cá nhỏ và ngư dân với trang thiết bị thô sơ để cố gắng ra biển ứng cứu. Ảnh: Ngọc Vũ
Trong cuộc giải cứu thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị vào ngày 8/10, thời điểm ban đầu chỉ dùng tàu cá nhỏ và ngư dân với trang thiết bị thô sơ để cố gắng ra biển ứng cứu. Ảnh: Ngọc Vũ



Bộ trưởng Cường cho hay, thời gian tới cần rà soát, tổ chức, hướng dẫn lại để phương châm "4 tại chỗ" thực sự ý nghĩa, thiết thực.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói thẳng về lực lượng cứu hộ cứu nạn tham gia ứng phó thiên tai xung kích có nhưng chưa đảm bảo ở 3 mặt, cụ thể:

Thứ nhất là chưa đảm bảo tính cụ thể, tức thì huy động lực lượng.

Thứ hai, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng rất thiếu.

Thứ ba là tính tổ chức chuyên nghiệp kể cả ở lực lượng chính quy đến lực lượng xung kích địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, thời gian tới cần phải tính toán, thiết lập, tổ chức, trang bị lại, thậm chí phải thường xuyên đào tạo, tập huấn, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn thì mới thích ứng được với tình hình mới.


 

https://danviet.vn/bo-truong-nguyen-xuan-cuong-noi-thang-3-dieu-gi-ve-luc-luong-cuu-ho-cuu-nan-20201128182922673.htm
 

Theo NGỌC VŨ (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null