Bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các ông, bà Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến được T.Ư Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII khai mạc sáng nay 16.5.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII khai mạc sáng 16.5, T.Ư Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: ông Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi T.Ư đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ và bầu bổ sung 4 ủy viên, Bộ Chính trị khóa XIII có 16 người, giảm 2 người so với đầu nhiệm kỳ khóa XIII. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII tới nay, có 6 ủy viên Bộ Chính trị đã được cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác.

Ông Lê Minh Hưng (54 tuổi), quê H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ chính sách công. Ông Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: GIA HÂN

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: GIA HÂN

Từ vị trí chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở cơ quan này như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Năm 2010, ông Hưng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hơn một năm sau, ông Hưng làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 11.2014, ông Hưng được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tới 4.2016, sau khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XII, ông Hưng được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau gần một nhiệm kỳ trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tới 10.2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và giữ vị trí này cho tới nay. Tới tháng 5, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công kiêm giữ chức Trưởng ban Tổ chức T.Ư thay bà Trương Thị Mai.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (62 tuổi), quê X.Tân Đông, H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, trình độ cử nhân khoa học xã hội - nhân văn. Ông Nghĩa là Ủy viên T.Ư khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: GIA HÂN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: GIA HÂN

Từ năm 2012, ông Nghĩa được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2013.

Tại Đại hội XII của Đảng vào năm 2016, ông Nghĩa được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, tiếp tục giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Tới tháng 9.2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng.

Tại Đại hội XIII của Đảng 1.2021, ông Nguyễn Trọng Nghĩa tái đắc cử T.Ư Đảng khóa XIII, sau đó được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Ông Đỗ Văn Chiến (62 tuổi), quê quán xã Ninh Lai, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; là người dân tộc Sán Dìu; trình độ đại học nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Ông Chiến là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: GIA HÂN

Ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: GIA HÂN

Từ cán bộ tổng hợp, Phòng hành chính tổng hợp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, ông Đỗ Văn Chiến trải qua nhiều vị trí khác nhau tại tỉnh Tuyên Quang. Tới 5.2009 ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Tới 8.2011, sau khi trúng cử T.Ư Đảng khóa XI, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tới 2.2015, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Từ 4.2016, ông Chiến được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Chiến được bầu vào T.Ư khóa XIII, sau đó được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII. Tới 4.2021, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau đó được bầu làm làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: BẢO ANH

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: BẢO ANH

Bà Bùi Thị Minh Hoài (59 tuổi), quê H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; trình độ thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Hoài là Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, Ủy viên T.Ư Đảng các khóa IX (dự khuyết), XI, XII, XIII. Bà từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân VN.

Từ năm 2011 bà làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, sau đó giữ cương vị Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào năm 2018. Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, bà tái đắc cử vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng và được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tháng 4.2021, bà được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận T.Ư.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Biên tập Báo Gia Lai mới. Ảnh: Đ.T

Công bố quyết định hợp nhất Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thành Báo Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-4, tại Trụ sở Báo Gia Lai (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Vì việc chọn người

Vì việc chọn người

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đề nghị phải lấy tiêu chuẩn cao nhất là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác, liên quan đến vấn đề sắp xếp nhân sự khi sáp nhập, hợp nhất và nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp.