Bình Thuận: Xe tải chở 14 người trong thùng đông lạnh hòng 'thông' chốt kiểm dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 13.9, Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT - Công an Bình Thuận) và chốt kiểm dịch Covid-19 trên QL1 đã lập biên bản xử phạt 3 xe ô tô, liên quan việc xe đông lạnh chở người “thông” chốt kiểm dịch Covid-19.

CSGT Bình Thuận làm việc với tài xế xe đông lạnh tại chốt kiểm dịch. Ảnh: KHÔI NGUYỄN
CSGT Bình Thuận làm việc với tài xế xe đông lạnh tại chốt kiểm dịch. Ảnh: KHÔI NGUYỄN



Theo trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng chốt kiểm dịch Covid-19 số 2 của UBND tỉnh Bình Thuận (đặt trên QL1 tại xã Tân Đức, H.Hàm Tân) cho biết, chiều ngày 12.9, xe ô tô đông lạnh BS 51D-382.14 chạy từ hướng Đồng Nai ra Bình Thuận, khi vào chốt kiểm dịch khai báo y tế có nhiều biểu hiện lạ.

Lúc này, còn có 2 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi BS 75A-170.78 và 61A-310.27 cùng vào khai báo y tế nhưng trên xe không có người.

Phát hiện có nghi vấn, chốt kiểm soát dịch phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa thùng đông lạnh để kiểm tra.

 

Chiếc xe
Chiếc xe "nhét" 14 người, trong đó có trẻ em vào thùng đông lạnh để hòng qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở Bình Thuận. Ảnh: KHÔI NGUYỄN


Lúc đầu tài xế ấp úng cho rằng chở hàng đông lạnh không thể mở được. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của CSGT, tài xế xe đông lạnh phải mở cửa thùng đông lạnh. Trong thùng đông lạnh lúc này có 14 người cùng đồ đạc, trong đó có 1 trẻ em có dấu hiệu bị ngộp thở do xe không mở máy lạnh.

Tài xế xe đông lạnh khai tên Lê Văn Tuấn (39 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, thuê nhà trọ sống tại TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), chở hàng cho doanh nghiệp ĐMX ở Phan Thiết đi TP.HCM. Trên đường lái xe từ TP.HCM ra Bình Thuận, khi đến gần Bến xe Long Khánh (Đồng Nai), có 14 người ngoắc xe lại và thuê chở qua chốt kiểm dịch Bình Thuận.


 

Hai xe loại 7 chỗ chở người từ TP.HCM ra sau đó sang qua xe đông lạnh. Ảnh: KHÔI NGUYỄN
Hai xe loại 7 chỗ chở người từ TP.HCM ra sau đó sang qua xe đông lạnh. Ảnh: KHÔI NGUYỄN


 Tài xế cũng khai, đã đồng ý chỉ chở số người này qua chốt kiểm dịch Covid-19 của Bình Thuận và nhận 9 triệu đồng. Tuy nhiên, xe chưa kịp qua chốt đã bị CSGT Bình Thuận phát hiện.

CSGT cho rằng việc chở người trong thùng đông lạnh, trong đó có trẻ em, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Tài xế Lê Văn Tuấn khai, thỉnh thoảng mở máy lạnh cho bớt ngộp và cố gắng qua chốt kiểm dịch thả khách xuống cho 2 xe 7 chỗ đón đi. Trong khi đó, đoạn đường từ nơi xe đông lạnh chở người đến chốt kiểm dịch của Bình Thuận dài hơn 30 km.

 

14 người trong thùng xe đông lạnh khi CSGT mở thùng xe. Ảnh: CẮT TỪ CLIP
14 người trong thùng xe đông lạnh khi CSGT mở thùng xe. Ảnh: CẮT TỪ CLIP


Qua lời khai ban đầu của tài xế, CSGT phát hiện 2 chiếc xe loại 7 chỗ chính là xe nhận chở thuê số người này từ TP.Thủ Đức, TP.HCM đi Huế, Quảng Trị và Nghệ An. Khi biết chốt kiểm dịch Bình Thuận không cho vận chuyển hành khách từ vùng dịch vào Bình Thuận, 2 xe 7 chỗ đã sang khách qua xe đông lạnh để hòng qua mắt lực lượng ở chốt kiểm dịch Bình Thuận.

“Hiện chúng tôi đã buộc quay đầu xe về lại nơi xuất phát và lập biên bản xử phạt hành chính, hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19”, trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng chốt kiểm dịch, kiêm Phó trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận cho biết.


 

Theo Quế Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null