Bình Định: Trồng đu đủ, cà chua, trồng rau sạch có gì hay mà thôi làm "ông chủ" bỏ về quê tự làm giám đốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Chứng kiến nhiều nông dân làm nông nghiệp lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật “kinh khủng”, khiến tôi về tự làm giám đốc THX nông nghiệp sạch. Tôi quyết định chọn vùng đất biệt lập để trồng rau, quả", Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) Châu Văn Quang nói lý do.
Vốn là ông chủ doanh nghiệp, khi đang ở độ tuổi "chín" của sự nghiệp, ông Châu Văn Quang bắt đầu về quê cùng với các cộng sự thành lập nên Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để sản xuất nông nghiệp sạch.
 
Ông Châu Văn Quang, Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bên cây đu đủ lùn... nặng trĩu quả.
Ông Châu Văn Quang, Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bên cây đu đủ lùn... nặng trĩu quả.
Từ khu vực trung tâm xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), chúng tôi vượt đường đèo Truông Gia Vấn hơn 10km đến Trang trại tổng hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Truông Gia Vấn của Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ.
 
Ông Châu Văn Quang (61 tuổi) – Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ.
Ông Châu Văn Quang (61 tuổi) – Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ.
Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ có 11 thành viên sáng lập, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, hoàn toàn hữu cơ. Ngoài các chuyên gia nông nghiệp đang giảng dạy tại các Trường đại học làm cố vấn, còn có nhiều kỹ sư nông nghiệp, 20 công nhân làm việc tại đây.
Trang trại này nằm tách biệt trên khu đất đồi cao, xung quanh bao phủ bởi cây xanh và núi. Trên vùng đồi, Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ đã trồng các loại cà chua chuỗi ngọc, cà chua vàng, cà chua socola, cải kale, khổ qua bạch tuyết, cà tím giọt nước, ớt sừng Thái Lan…
Điều khá đặc biệt, ở vùng đất này là hội đủ yếu tố 3 sạch: "Nước sạch, không khí sạch và đất sạch" và trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, muốn mang lại sản phẩm rau quả an toàn, không có hại cho sức khỏe con người.
 
Vườn cà chua được trồng trong khu trang trại của ông giám đốc Châu Văn Quang, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Vườn cà chua được trồng trong khu trang trại của ông giám đốc Châu Văn Quang, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Theo ông Châu Văn Quang (61 tuổi) – Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ, tổng diện tích thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được quy hoạch lên đến 35,79ha, hiện tại Hợp tác xã đã trồng cây, rau… trên diện tích 13ha.
Nói về lý do chuyển hướng làm nông nghiệp công nghệ cao, Giám đốc Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ cho rằng, chứng kiến người dân địa phương làm nông nghiệp rất nhiều nhưng lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật "kinh khủng".
 
Cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây.
Cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây.
Điều này, khiến ông chọn cách làm nông nghiệp sạch và quyết định chọn vùng đất biệt lập để sản xuất. Điều mà ông Quang kỳ vọng là mô hình trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thành công sẽ góp phần, dần dần thay đổi nhận thức của người dân.
Trong tương lai, Hợp tác xã chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ sẽ xây dựng siêu thị mini 4 tầng ở khu vực chợ Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để đưa sản phẩm sạch tiếp cận thị trường.
Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.