Biker thế hệ gen Z và hành trình trải nghiệm, khám phá thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào xe đạp thể thao tại TP. Pleiku đang hình thành một làn sóng biker thế hệ gen Z. Qua sự dìu dắt, hướng dẫn của các biker di trước, các bạn trẻ đã có những trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình đạp xe khám phá các cung đường, điểm đến đa dạng sắc thái thiên nhiên tươi đẹp.

Mùa hè 2023 mang đến nhiều trải nghiệm thú vị đối với biker trẻ Nguyễn Lê Gia Huy (SN 2007, trú tại tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Với chiếc xe đạp MTB và sự đồng hành của các thế hệ biker tiền bối, Gia Huy có dịp thử sức leo đèo, vượt dốc, trải nghiệm các cung đường đẹp từ chuyến đi Gia Lai-Quảng Ngãi, Gia Lai-Huế, Gia Lai-Bình Định. Ở mỗi hành trình đi qua, thế giới quan của em dần được mở rộng cùng với sự thay đổi tích cực từ thể chất đến tinh thần.

Chia sẻ về lý do đến với bộ môn xe đạp thể thao, Gia Huy cho biết: “Sau những ngày học online trong đợt dịch Covid-19, em bắt đầu quan tâm hơn đến việc tập thể thao. Trước kia, em không bao giờ nghĩ mình có thể đạp xe đi xa đến vậy. Qua mỗi hành trình khám phá với xe đạp thể thao đã giúp em có thêm động lực vượt qua giới hạn của bản thân, thay đổi tích cực hơn”.

Mỗi chuyến hành trình trải nghiệm của các biker thế hệ gen Z luôn có sự đồng hành, dìu dắt của các thế hệ đi trước. Ảnh: NVCC.
Mỗi chuyến hành trình trải nghiệm của các biker thế hệ gen Z luôn có sự đồng hành, dìu dắt của các thế hệ đi trước. Ảnh: NVCC.

Cùng thế hệ gen Z, em Phan Anh Khôi (SN 2007, trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku) ngày càng yêu thích khám phá, trải nghiệm các điểm đến cùng với chiếc xe đạp MTB. Mỗi buổi sáng đối với Khôi luôn là một khởi đầu đầy háo hức, thú vị. Cùng với sự kèm cặp, hướng dẫn của các bác, các chú, Khôi đã từng bước khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ngay trên vùng đất mình đang sinh sống. Từ đón bình minh ở Biển Hồ, trải nghiệm leo núi ở Chư Đăng Ya hay vượt qua hàng loạt con dốc dài để đến với thác nước ở Ia Grai. Sau thời gian chăm chỉ luyện tập để tạo sức bền, mới đây nhất Khôi đã hoàn thành chặng đường Gia Lai-Bình Định.

“Với xe đạp, hành trình khám phá và trải nghiệm của em trở nên dễ dàng hơn, có thể đi xa hơn. Thông qua mỗi chuyến đi, em nhận ra rằng nơi mình đang sống có cảnh quan thiên nhiên thật đẹp. Tinh thần, cảm xúc của em cũng thay đổi tích cực hơn sau những trải nghiệm với xe đạp”-em Anh Khôi hào hứng chia sẻ.

Điều dễ nhận thấy là trong dịp hè 2023, phong trào đạp xe trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực. Qua đó, góp phần hình thành nên hình ảnh một Pleiku-thành phố của thể thao và sức khỏe. Riêng đối với thế hệ biker gen Z, đạp xe không chỉ hỗ trợ phát triển thể chất mà còn là sợi dây kết nối tình bạn ngày càng rộng mở, bền chặt hơn. Em Hồ Nhật Minh (SN 2009, trú tại tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) kể: “Trong dịp hè này, các bạn trong nhóm rủ nhau đạp xe và được bố mẹ rất ủng hộ. Qua hoạt động thể thao này, tụi em thấy vui hơn, đoàn kết hơn khi cùng nhau vượt qua các cung đường, khám phá các điểm đến thú vị, bổ ích. Mỗi buổi sáng, em đạp xe cùng với các bạn, được các bác kèm cặp hướng dẫn về kỹ thuật, kiểm soát tốc độ, xử lý tình huống để có một hành trình an toàn.”

Với những trải nghiệm tuyệt vời cùng xe đạp thể thao giúp các biker trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ảnh: NVCC.

Với những trải nghiệm tuyệt vời cùng xe đạp thể thao giúp các biker trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ảnh: NVCC.

Hiện TP. Pleiku có khoảng 8 Câu lạc bộ xe đạp thể thao và nhiều hội, nhóm cùng ở thích. Phong trào xe đạp thể thao có sự lan tỏa và phát triển về quy mô, chất lượng và số lượng biker tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, hội nhóm hoặc tập luyện đơn lẻ. Tiếp nối các thế hệ biker đi trước, làn sóng biker thế hệ gen Z đang hình thành là một tín hiệu đáng ghi nhận cũng như góp phần tô điểm bức tranh đa sắc của phong trào xe đạp thể thao ở Phố núi.

Nói về xu hướng trẻ hóa biker, anh Huỳnh Hữu Nam-Hội trưởng Hội đạp xe khám phá (BDG Team) cho hay: “Hiện nay, BDG Team có nhóm biker gen Z khoảng 18 em, sinh năm 2007-2011. Việc các em yêu thích, đến với xe đạp thể thao rất tự nhiên. Trong hoạt động của BDG Team luôn hướng các bạn đạp xe trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên qua hành trình khám phá thác-biển-rừng. Chúng tôi kết nối, tương tác với nhau bằng chính tinh thần thể thao, bằng lối chơi đẹp và văn minh. Đối với các chuyến đạp xe đường dài, các bạn trẻ muốn tham gia phải có sự đồng ý của gia đình nhằm bảo đảm sự an toàn và các yếu tố khác cho các em trong suốt hành trình”.

Sự hình thành làn sóng biker thế hệ gen Z không chỉ được nhận sự ủng hộ từ phía gia đình, mà còn được các thế hệ biker tiền bối quan tâm, đồng hành hỗ trợ để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, an toàn trong hành trình đạp xe. Ông Hồ Văn Sơn-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ xe đạp Gia Lai-cho biết thêm: “Hơn 1 năm trở lại đây, phong trào xe đạp thể thao thu hút ngày càng nhiều biker trẻ. Đa phần phụ huynh ủng hộ các con tham gia tập luyện bộ môn này, sẵn sàng đầu tư xe chất lượng tốt, phù hợp những chuyến đi xa. Về phía Câu lạc bộ, chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ các con về kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm để các con có chuyến đi an toàn. Tôi rất vui khi phong trào xe đạp thể thao lan tỏa tích cực, có sự tiếp nối của thế hệ trẻ giúp phong trào thêm tươi mới và mạnh mẽ hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.