BIDV Phố Núi ký kết tài trợ tín dụng Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phố Núi vừa tổ chức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH hai thành viên Thúc Kháng, thống nhất tài trợ tín dụng trị giá 125,5 tỷ đồng cho Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô.
BIDV Chi nhánh Phố Núi cam kết tài trợ tín dụng 125,5 tỷ đồng cho Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô. Ảnh: Ngọc Ánh

BIDV Chi nhánh Phố Núi cam kết tài trợ tín dụng 125,5 tỷ đồng cho Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô. Ảnh: Ngọc Ánh

Công ty TNHH hai thành viên Thúc Kháng được UBND tỉnh Đak Lak phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô tại huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak. Dự án có quy mô 5.000 con heo nái, tổng diện tích đất hơn 22 ha, tổng mức đầu tư khoảng 201,7 tỷ đồng. Sau thời gian xúc tiến thương thảo, BIDV Chi nhánh Phố Núi và Công ty TNHH hai thành viên Thúc Kháng đã thống nhất ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô với tổng số tiền 125,5 tỷ đồng, thời hạn vay là 11 năm.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Quang Hưng-Giám đốc BIDV Chi nhánh Phố Núi cho biết đến nay, tổng quy mô huy động vốn và dư nợ của Chi nhánh đạt gần 9.000 tỷ đồng. Ngoài các hình thức cho vay truyền thống đặc trưng gắn với địa bàn hoạt động, BIDV Phố Núi tích cực chuyển dịch cơ cấu đầu tư tín dụng, mở rộng và đa dạng hóa các ngành, lĩnh vực cho vay theo chủ trương, định hướng phát triển bền vững như chăn nuôi, thủy điện, điện mặt trời, nông nghiệp xanh. Sự nỗ lực không ngừng của Chi nhánh được Hội sở chính công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được đông đảo khách hàng, đối tác tín nhiệm gắn bó lâu dài trong suốt thời gian qua.

Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô quy mô 5.000 con, đang được triển khai thi công các hạng mục công trình. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô quy mô 5.000 con, đang được triển khai thi công các hạng mục công trình. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Thành Trì-Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Thúc Kháng đã cảm ơn BIDV Chi nhánh Phố Núi tạo điều kiện để Công ty có nguồn vốn thực hiện dự án trang trại heo nái công nghệ cao lớn nhất khu vực Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null