Bí ẩn "túp lều mặt trăng" thực chất là một tảng đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Túp lều trên mặt trăng" bí ẩn do tàu thăm dò mặt trăng Yutu 2 của Trung Quốc chụp được thực ra chỉ một tảng đá hình con thỏ đáng yêu.

"Túp lều" bí ẩn xuất hiện như một khối nhô lên trên đường chân trời của bề mặt mặt trăng. Ảnh: CNSA/Our Space.
"Túp lều" bí ẩn xuất hiện như một khối nhô lên trên đường chân trời của bề mặt mặt trăng. Ảnh: CNSA/Our Space.


Ngày 7/1, nhóm nghiên cứu của tàu thăm dò Yutu 2 đã thông báo về việc kiểm tra kỹ hơn vật thể có hình khối lập phương này.

Vật thể này lần đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của máy ảnh tàu thăm dò Yutu 2 vào tháng 12, nó trông giống như một hình khối mờ ở đường chân trời. Vì vật thể này có vẻ đối xứng bất thường, với phần trên bằng phẳng kỳ lạ, các nhà nghiên cứu thuộc chương trình tiếp cận của Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc đã nói đùa rằng nó có thể là túp lều của những người ngoài hành tinh.

 

"Túp lều trên mặt trăng" bí ẩn do tàu thăm dò Yutu 2 chụp ngày 3/12. Ảnh: CNSA.
"Túp lều trên mặt trăng" bí ẩn do tàu thăm dò Yutu 2 chụp ngày 3/12. Ảnh: CNSA.


Sau một tháng tàu thăm dò di chuyển từ vị trí ban đầu, nơi nó chụp được hình ảnh "túp lều mặt trăng" đến vị trí của chính vật thể đó, giờ đây máy ảnh của tàu thăm dò đã gửi ảnh cận cảnh vật thể về Trái đất.

Bức ảnh cho thấy tảng đá nhỏ hơn nhiều so với nó được nhìn từ xa. Nó cũng tròn và dễ thương hơn nhiều. Trên thực tế, nó trông rất giống một chú thỏ đang cúi mình nhai những củ cà rốt (thực ra là những tảng đá nhỏ hơn).


 

Và tảng đá
Và tảng đá "thỏ ngọc" khi quan sát gần. Ảnh: CNSA/CLEP.


Nhà báo không gian Andrew Jones viết trên Twitter: "Bề mặt của mặt trăng là 38 triệu km vuông đá, vì vậy nó sẽ rất đặc biệt về mặt thiên văn nếu tồn tạii bất cứ thứ gì khác. Nhưng tuy nhỏ bé, tảng đá "thỏ ngọc" cũng sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với một số người".

Do thiếu góc nhìn trong hình ảnh gốc, nhiều người đã hy vọng vào một cấu trúc lớn trông giống Khải Hoàn Môn hơn hoặc tòa nhà trụ sở CCTV cao chót vót của Bắc Kinh, Trung Quốc, nhà báo Jones cho biết.

Với tảng đá "thỏ ngọc" được đưa vào danh mục, tàu thăm dò Yutu 2 sẽ tiếp tục khám phá miệng núi lửa Von Kármán rộng 186 km trên mặt trăng. Tàu Yutu 2 đã khám phá khu vực này kể từ khi tàu vũ trụ Chang'e 4 đưa nó lên bề mặt mặt trăng trong lần hạ cánh đầu tiên ở phía xa của mặt trăng vào tháng 1/2019.

Tàu thăm dò này có tuổi thọ lâu nhất từng khám phá bề mặt mặt trăng. Tàu đã khám phá lớp đất xốp tạo nên ít nhất 40 m trên cùng của bề mặt mặt trăng và nghiên cứu một chất giống như gel có màu sắc kỳ lạ được tìm thấy trong miệng núi lửa. Một nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy đây hóa ra chất này là đá tan chảy với nhau, gây ra bởi một vụ va chạm với thiên thạch cách đây rất lâu.

Theo  LÊ LÂM (NDĐT/Livescience)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

null