Bí ẩn Ai Cập: Cánh cửa kỳ lạ được tìm thấy bên trong Kim tự tháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhà nghiên cứu Ai Cập đã khám phá một "cánh cửa kỳ lạ" bên trong khoang dưới lòng đất của đại kim tự tháp Giza.
Nằm trên Cao nguyên Giza, đại kim tự tháp được cho là đã được xây dựng trong Vương triều thứ tư của Pharaoh Khufu. Là  1 trong 7  kỳ quan của thế giới cổ đại, Kim tự tháp Giza là kỳ quan duy nhất phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và được cho là đã được xây dựng cách đây hơn 4.500 năm. Có 3 phòng được biết đến bên trong Kim tự tháp - phòng thấp nhất đã được khoét vào nền đá mà Kim tự tháp được xây dựng trên đó.
Và tác giả Ben van Kerkwyk, người điều hành kênh YouTube 'UnchartedX', đã được cấp quyền truy cập riêng tư để quay phim bên trong di tích cổ trong 2 giờ.
Trong chuyến tham quan, ông van Kerkwyk đã tách khỏi nhóm chính để đi xuống lối đi và khám phá căn phòng bí ẩn dưới đáy kim tự tháp.
Ben van Kerkwyk nói: "Mọi người đang tiến vào phòng trưng bày lớn và tôi đã quyết định chớp lấy cơ hội tiến sâu vào căn phòng dưới lòng đất.
"Căn phòng đó bị chặn lại bởi 3 khối đá granit khổng lồ nằm trong lối đi. Từ vị tró đó xuống  khoang dưới lòng đất cách 78m".
Nhà nghiên cứu tiến vào khoang dưới lòng đất, nơi chứa đầy thiết bị được sử dụng bởi nhóm nghiên cứu đã khám phá ra những khoảng trống bí ẩn của Kim tự tháp lớn vào năm 2017.
Nhưng Ben van Kerkwyk cũng phát hiện ra một mở đầu thú vị khác.

Cánh cửa kỳ lạ dẫn đến một lối đi nhỏ rất kỳ lạ bên trong Kim tự tháp.
Cánh cửa kỳ lạ dẫn đến một lối đi nhỏ rất kỳ lạ bên trong Kim tự tháp.
Ông van Kerkwyk nói thêm: "Chú ý ở phía dưới không có đèn. Vẫn còn rất nhiều thiết bị ở phía dưới từ dự án ScanPyramids đang diễn ra. Về cơ bản nó là máy dò tia vũ trụ tìm kiếm khoảng trống bên trong cấu trúc. Tuy nhiên, đây là căn phòng khổng lồ dưới lòng đất, càng sâu càng tốt. Quan sát kỹ sẽ phát hiện một cánh cửa kỳ lạ dẫn đến một lối đi nhỏ rất kỳ lạ."
 Bảo Ngọc (Theo Express/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null