Bệnh xá BCH Quân sự tỉnh Gia Lai: Cơ sở y tế "hai trong một"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nhiệm vụ cấp cứu, thu dung, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, những năm qua, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai còn không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị, tư vấn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Mới sáng sớm, chiến sĩ Đinh Blai (Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã được đơn vị đưa vào Bệnh xá để khám sức khỏe. Nguyên nhân là do Blai bị đau nhức răng, miệng bị sưng to và không thể ăn uống. Sau khi được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm bao răng, Blai buộc phải nằm lại Bệnh xá điều trị và nhổ-trám răng. Anh chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi cũng thường xuyên bị đau nhức răng. Mỗi lần như thế, tôi cứ ra tiệm mua thuốc về uống là đỡ. Nhưng cứ bị đi bị lại miết mà không hết”. Lần này, mong muốn của Blai là được các bác sĩ điều trị dứt điểm để ổn định sức khỏe, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Bác sĩ Đào Phú Yên đang siêu âm cho một bệnh nhi. Ảnh: Phương Dung
Bác sĩ Đào Phú Yên đang siêu âm cho một bệnh nhi. Ảnh: Phương Dung
Nằm điều trị tại Bệnh xá 4 ngày qua vì đau dạ dày và đau đầu, Đại úy Ksor Quân-Trợ lý Dân quân (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Pa) cho hay: Nhà ở tận xã Chư Drăng (huyện Krông Pa), vợ lại bận chăm sóc 2 con nhỏ nên anh đành nói dối vợ rằng mình đi công tác rồi một mình lên Bệnh xá điều trị. Anh bảo: “Các y-bác sĩ ở đây đều là đồng chí, đồng đội, việc ăn uống cũng có người lo chu đáo theo đúng chế độ nên cứ yên tâm điều trị, khi nào khỏi bệnh thì về thôi!”.

Bác sĩ Đào Phú Yên-Bệnh xá trưởng Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: “Dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, con người nhưng đơn vị đang từng bước khắc phục như: đội ngũ y-bác sĩ không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Bệnh xá cũng mời các bác sĩ chuyên khoa đến hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời xin kinh phí để mua sắm thêm máy móc, trang-thiết bị”.

Không chỉ làm tốt công tác thu dung, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, những năm qua, Bệnh xá còn là địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn. Đặc biệt, từ năm 2018, Bệnh xá đã triển khai khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế cho quân dân trên địa bàn. Theo bác sĩ Đào Phú Yên-Bệnh xá trưởng, từ tháng 3-2018 đến nay, Bệnh xá đã khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 240 lượt quân và 68 lượt người dân. Đang điều trị tại khoa Đông y-Vật lý trị liệu, bà Lê Thị Tuyết Ngọc (31/2 Đặng Thai Mai, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi bị trượt đĩa đệm, chèn dây thần kinh nên việc đi lại rất khó khăn. Biết Bệnh xá có khoa Vật lý trị liệu nên cứ đầu giờ chiều, tôi vào điều trị kết hợp nằm máy vật lý trị liệu khoảng 2 giờ đồng hồ, sau vài ngày thấy sức khỏe ổn định hơn hẳn”. Không riêng bà Ngọc mà nhiều năm qua, gia đình anh Võ Văn Quý (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cũng chọn Bệnh xá là địa chỉ khám-chữa bệnh khi cần. Vì vậy thay vì chở cậu con trai 9 tuổi đang bị đau bụng lên bệnh viện, anh Quý lại chở thẳng vào Bệnh xá. Bởi theo anh, ở đây không phải chờ đợi lâu mà máy móc, thiết bị cũng rất hiện đại. Đúng như anh nói, chỉ trong thời gian ngắn, con trai anh đã được các bác sĩ khám, siêu âm và kết luận bị rối loạn tiêu hóa. Nằm lại theo dõi thấy sức khỏe ổn định, 2 cha con anh Quý xin xuất viện về nhà.
Bác sĩ Đào Phú Yên cho biết, Bệnh xá có đầy đủ các chuyên khoa để khám-chữa bệnh theo quy định. Những năm qua, các y-bác sĩ tại đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót dù nhỏ về chuyên môn, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 80%. Theo thống kê, từ năm 2013 đến nay, Bệnh xá đã khám, điều trị cho 1.271 lượt cán bộ, chiến sĩ và 13.383 lượt người dân. Ngoài ra, hàng năm, Bệnh xá còn tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng và 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Bệnh xá đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khám cho 6.976 lượt người dân toàn tỉnh; từ năm 2016 đến nay tham gia khám cho 4.978 lượt dân tỉnh Ratanakiri.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null