Bất ngờ về kết quả nghiên cứu trên người đàn ông tiêm 217 mũi vaccine COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một người đàn ông tại Đức đã tiêm hơn 200 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng các nhà khoa học không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với hệ miễn dịch của người này.
Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà nghiên cứu Đức đã kiểm tra một người đàn ông “được tiêm quá nhiều” mà họ cho biết đã tiêm hơn 200 mũi vaccine phòng COVID-19 mà không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ đáng chú ý nào đối với hệ miễn dịch.

Công bố trên tạp chí y khoa về Bệnh truyền nhiễm Lancet ngày 3/3/2024, các nhà nghiên cứu cho biết vaccine ngừa COVID-19 có “mức độ dung nạp tốt,” mặc dù họ lưu ý rằng đây là một trường hợp cá biệt của việc “tăng cường tiêm chủng bất thường.”

Các nhà nghiên cứu đã chú ý tới trường hợp của người đàn ông cá biệt này khi các công tố viên Đức mở một cuộc điều tra gian lận, thu thập bằng chứng cho thấy ông ta đã tiêm 130 mũi vaccine COVID-19 trong thời gian 9 tháng - cao hơn rất nhiều so với khuyến nghị của cơ quan y tế.

Kilian Schober, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi biết về trường hợp của người này qua các bài báo. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc và mời ông ấy trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau. … Ông ấy rất thích thú tham gia cuộc nghiên cứu.”

Người đàn ông đồng ý cung cấp các mẫu máu, bao gồm các mẫu mới, kết quả xét nghiệm máu trước đây và các mẫu máu đã được đông lạnh trong những năm gần đây.

Người đàn ông cho biết ông ta đã tiêm 217 mũi vaccine phòng COVID-19 vì “lý do riêng tư.” Chính quyền Đức đã không đưa ra cáo buộc hình sự về việc này.

Đi sâu vào nghiên cứu, các nhà khoa học đã suy đoán rằng việc tiêm quá nhiều mũi vaccine có thể khiến hệ thống miễn dịch của người này trở nên mệt mỏi.

Vaccine tạo ra các tế bào ghi nhớ miễn dịch ở chế độ chờ, sẵn sàng kích hoạt nhanh chóng hệ thống phòng vệ của cơ thể trong trường hợp bị virus tấn công.

Nhưng trên thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người đàn ông này có nhiều tế bào miễn dịch - được gọi là tế bào T - hơn so với nhóm đối chứng đã được tiêm ba liều vaccine tiêu chuẩn.

Các nhà khoa học cũng không phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào trong các tế bào này. Họ cho rằng điều này cũng hiệu quả như những người đã được tiêm một số mũi vaccine phòng COVID-19 thông thường.

Katharina Kocher, một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Nhìn chung, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phản ứng miễn dịch yếu hơn”.

Ngay cả đến lần tiêm vaccine thứ 217, các nhà nghiên cứu cho biết mũi tiêm vẫn có tác dụng khi mức độ kháng thể chống lại virus COVID-19 trong cơ thể người đàn ông này vẫn “tăng lên đáng kể”.

Các nhà nghiên cứu cho biết người đàn ông này nhất quyết tiêm thêm một mũi vaccine nữa trong quá trình nghiên cứu. Họ đã lấy mẫu máu để xác định xem hệ thống miễn dịch của người này phản ứng như thế nào.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo bất chấp những phát hiện trên, họ “không tán thành việc tiêm chủng bổ sung quá mức như một chiến lược để tăng cường khả năng miễn dịch thích ứng.”

Mặc dù các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông này đã từng mắc COVID-19, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết họ không thể thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa “chế độ tiêm chủng tăng cường” của người này và việc không bị lây nhiễm.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn 60 triệu người dân tại Đức đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và hầu hết trong số họ đã được tiêm nhiều liều.

Đức đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine mùa Thu nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus SARS-CoV-2, sử dụng một mũi duy nhất vaccine tăng cường ngừa COVID-19 đã nâng cấp đối với người già và những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Viện Kiểm soát Dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức cho biết Hội đồng cố vấn vaccine của nước này gồm các chuyên gia độc lập đã nhắc lại khuyến nghị chỉ nên tiêm các mũi tăng cường ngoài chương trình tiêm phòng COVID-19 tiêu chuẩn đối với các nhóm nhất định thuộc diện nguy cơ cao.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nhấn mạnh người từ 60 tuổi và các nhóm có nguy cơ cao nên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lý tưởng hơn nữa là kết hợp với việc tiêm phòng cúm.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null