Bất ngờ người có khả năng kế vị ông Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ không tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp mà sẽ nhường ghế cho người đặc biệt thân cận.
Mới đây tờ Sputnik đưa tin giới thiệu về một nhân vật đặc biệt thân cận với ông Vladimir Putin, có thể kế nhiệm ông giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giúp tăng vị thế Nga trên trường quốc tế.
Theo đó, tờ báo Nga cho rằng, ông Vladimir Putin có nhiều khả năng sẽ nghỉ hưu vào năm 2024 dù ông sẽ vẫn có được sự ủng hộ của người dân Nga để tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Kế nhiệm ông Putin có thể là nhiều quan chức thân cận, có quan điểm đổi mới giữ vững vị thế cường quốc của nước Nga mà ông Putin đã xây dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là một ứng viên.
Sputnik cho rằng ông Sergei Shoigu không quá nổi bật và "là người ít quan trọng" khi không tham gia nhiều vào các sự kiện chính trị trong nước khác ngoại trừ vấn đề quân đội quốc phòng.
Nhưng nguồn tin từ Điện Kremlin cho tờ báo này biết thông tin ông Shoigu có thể sẽ là nhân vật sẽ đảm nhiệm chiếc ghế Tổng thống Nga một khi ông Putin rời đi. Nếu điều này trở thành sự thật, phương Tây có thể sẽ rất bất ngờ bởi họ từng cho rằng Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - nguyên Tổng thống Nga mới là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng là những người được xướng tên.
Bộ trưởng Sergei Shoigu là người thân cận với Tổng thống Putin, luôn tháp tùng ông trong những chuyến dã ngoại.
Tuy nhiên, sẽ không quá bất ngờ nếu ông Shoigu sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nước Nga mà thực ra Bộ trưởng Quốc phòng Nga lại là một ứng viên sáng giá.
Không những là nhân vật đặc biệt thân thiết với Tổng thống Nga và thường xuyên tháp tùng ông trong những chuyến dã ngoại ngoài giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu còn là cánh tay phải giúp ông Putin nâng tầm vị thế của nước Nga trên trường quốc tế.
Kể từ sự kiện đảm bảo cho cuộc bỏ phiếu ở Crimea diễn ra trong ổn định và tuân thủ đúng nguyện vọng của nhân dân, sáp nhập vào Liên bang Nga cho đến nước Nga tiêu diệt bè lũ khủng bố tại Syria, nâng cao vị thế quân sự của Nga bằng hệ thống vũ khí "khủng", hiện đại, đảm bảo an ninh quốc phòng của Nga từ Crimea cho đến vùng Viễn Đông, Kuril, Bắc Cực đều do một tay Bộ trưởng Quốc phòng đảm nhiệm. Có thể nói rằng, vị thế cường quốc mà nước Nga đang có được hiện nay một phần rất lớn nhờ vào công của Bộ trưởng Quốc phòng.
Mặc dù không quá nổi bật trên chính trường nhưng ông Shoigu cũng có nét tương đồng với ông Vladimir Putin trong thời gian trước khi được giao quyền điều hành đất nước vào thiên niên kỷ mới.
Ông Shoigu từng tặng Tổng thống Nga con vật biểu trưng của lòng trung thành.
Trước khi trở thành Tổng thống Nga, ông Putin cũng không quá nổi bật và là "một người ít quan trọng" nhưng đã có những đóng góp âm thầm. Là một nhà tình báo gián điệp xuất sắc, Tổng thống Putin cho biết, trong cuộc chiến tranh Chechnya năm 1996, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho chiến thắng của Nga và dần dần tạo dựng được uy tín của mình trong đội ngũ tình báo và nhận được tín nhiệm của Tổng thống Yeltsin. Nhiều đối thủ tranh cử đã bỏ qua ông nhưng cuối cùng, ông Vladimir Putin là người đã lãnh đạo nước Nga suốt 20 năm qua, mang vị thế cường quốc trở lại.
Theo khảo sát của các nhà xã hội học tại Trung tâm Nghiên cứu Levada vào tháng 4/2019, có không ít người tham gia khảo sát dự đoán người kế nhiệm ông Putin rất có thể sẽ là một cá nhân chưa từng nổi trội trước công chúng. Trước đây, ông Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng từng là những người như thế và họ cho rằng điều tương tự có thể sẽ xảy ra lần nữa.
Nhưng khảo sát của Levada cho rằng, ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Nga là Thủ tướng Medvedev. Ông là một người trẻ với khả năng đối nội và đối ngoại nhiều kinh nghiệm vượt trội hơn so với các ứng viên khác như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin...
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev là những người thân thiết, có sở thích tập thể hình.
Trong khi đó, giới phân tích lại đánh giá cao khả năng Điện Kremlin sẽ gọi tên Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người có bản lĩnh và cứng rắn trước những mối đe dọa từ thế giới luôn nhăm nhe nhằm vào nước Nga.
Ông Sergei Shoigu sinh năm 1955, nguyên Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp (1994-2012). Ông là một trong ba người sáng lập Đảng "Thống nhất", tiền thân của Đảng "Nước Nga thống nhất" hiện đang chiếm đa số trong Duma Quốc gia Nga. Từ khi đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Nga, ông luôn là người tin cẩn của Tổng thống.
Ông từng được giao đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng đầu năm 2000, trước khi Putin chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Shoigu cũng là thành viên lâu năm nhất của Hội đồng An ninh Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2012. Tháng 4/2012, ông được bầu làm Tỉnh trưởng tỉnh Moscow, đến tháng 11/2012, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Huy Vũ (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.