Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật điện thoại của người đi đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trương Hoàng Vũ (tên thường gọi Vũ mập, SN 1989, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, những ngày gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku đã xảy ra liên tiếp các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Đối tượng thường lợi dụng sơ hở của một số phụ nữ khi bỏ điện thoại, tài sản trong túi quần và một phần lòi ra ngoài để điều khiển xe máy áp sát cướp giật và tăng ga tẩu thoát.

doi-tuong-vu-da-nhanh-chong-bi-bat-giu-anh-van-ngoc.jpg
Đối tượng Vũ đã nhanh chóng bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Đơn cử vào khoảng 12 giờ ngày 19-5, chị N.T.K.A (SN 1985, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) điều khiển xe máy trên đường Lê Duẩn, trong túi quần bên trái có một chiếc điện thoại nhãn hiệu Redmi. Khi đến trước số nhà 500B Lê Duẩn, chị A. bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại. Dù chiếc điện thoại bị rơi xuống đường song đối tượng vẫn điều khiển xe máy quay lại nhặt lên rồi tẩu thoát về hướng trung tâm TP. Pleiku.

Tiếp đến, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21-5, chị L.T.T.G (SN 1996, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng bị 1 đối tượng áp sát giật 1 chiếc điện thoại Iphone 11 Pro Max trị giá hơn 9 triệu đồng và 500 ngàn đồng kẹp trong ốp điện thoại.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 5 phút ngày 18-5, chị Đ.T.N.S. (SN 1980 trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đang điều khiển xe máy chở theo con trai SN 2012 trên đường Cách Mạng Tháng Tám đã bị 1 nam thanh niên áp sát cướp 1 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Xác định đây là những vụ việc mang tính chất nguy hiểm, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tập trung lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng quyết tâm làm rõ đối tượng, đến 8 giờ ngày 22-5, lực lượng trinh sát hình sự đã bắt giữ Trương Hoàng Vũ và thu giữ tang vật là chiếc xe máy đối tượng dùng để gây án và 1 chiếc điện thoại.

hien-doi-tuong-vu-da-khai-nhan-thuc-hien-4-vu-cuop-giat-tai-san-tren-dia-ban-tp-pleiku-anh-van-ngoc.jpg
Hiện đối tượng Vũ đã khai nhận thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu cơ quan Công an xác định, Vũ là đối tượng nghiện ma túy đã có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản” đã chấp hành xong án phạt tù từ tháng 5-2024.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã khai nhận ngoài 3 vụ cướp giật nêu trên còn thực hiện 1 vụ cướp giật vào ngày 5-4-2025.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Đối tượng cướp giật đã bị bắt giữ nhanh chóng. Tuy nhiên, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân, tránh để kẻ xấu nảy sinh lòng tham, lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội”.

Đồng thời, cơ quan Công an thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp giật với hành vi tương tự nói trên, đến trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự (số 11 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) để trình báo nhằm hỗ trợ công tác điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null