Bắt bị can bị truy nã đặc biệt, mang súng trốn qua nhiều nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp, vây bắt bị can bị truy nã đặc biệt, mang súng, trốn chạy qua nhiều nước sau đó về Việt Nam.

Ngày 1.12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt được bị can Lê Xuân Thắng (43 tuổi, ngụ Khánh Hòa, đang bị công an truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Bị can Lê Xuân Thắng
Bị can Lê Xuân Thắng

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 9.2022, Thắng và bà Trần Thị H. (43 tuổi, ngụ TX.Chơn Thành, Bình Phước) quen biết, nảy sinh tình cảm và thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

Quá trình sinh sống, biết bà H. có 3 thửa đất nên Thắng tạo lòng tin, dụ dỗ, lừa bà mang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp, vay 8 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt. Vụ việc nói trên khiến bà H. không chuộc lại được tài sản của mình, mất quyền sử dụng hợp pháp đối với 3 thửa đất.

Ngày 21.3, Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Bình Phước cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Thắng. Các quyết định, lệnh nêu trên đều được Viện KSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn. Tuy nhiên Thắng đã bỏ trốn.

Ngày 12.10, Công an Bình Phước đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt bị can Lê Xuân Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình truy bắt, công an xác định Thắng trốn qua nhiều nước sau đó về Việt Nam.

1 giờ ngày 1.12, Công an Bình Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vây bắt được Thắng, khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn P.Tân Hưng (Q.7).

Khi bắt giữ Thắng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn, có hộp tiếp đạn, bên trong có 5 viên đạn và 22 viên đạn khác cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan khác.

Hiện Lê Xuân Thắng đã được di lý về Công an Bình Phước để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Giáp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null