Bắt 2 kẻ làm giả giấy tờ đất, lừa chiếm tiền của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm đối tượng làm giả trích lục bản đồ với mục đích chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm qua đó chiếm đoạt hàng triệu đồng của các hộ dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, vừa tạm giữ hình sự Bùi Văn Nghiệp (SN 1983, trú quận Hải An) và Lê Quang Đại (SN 1992, trú quận Ngô Quyền) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đảo tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
 

 Hai đối tượng làm giả giấy tờ đất để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân tại quận Đồ Sơn.
Hai đối tượng làm giả giấy tờ đất để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân tại quận Đồ Sơn.


Bước đầu, Công an quận Đồ Sơn xác định, Nghiệp và đồng bọn nhận tiền của một số hộ dân ở các phường Hợp Đức và phường Minh Đức để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm.

Sau đó, các đối tượng làm giả trích lục bản đồ địa chính để đưa cho các hộ dân. Với thủ đoạn này, Nghiệp và Đại đã chiếm đoạt 300 triệu đồng của các hộ dân.

Cảnh sát cũng thu giữ 3 con dấu giả các cơ quan tổ chức trên địa bàn TP Hải Phòng của các đối tượng.

Công an quận Đồ Sơn đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng.

https://tienphong.vn/bat-2-ke-lam-gia-giay-to-dat-lua-chiem-tien-cua-nguoi-dan-post1444501.tpo
 

Theo Nguyễn Hoàn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null