Bắt 1 cựu giám đốc quỹ tín dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, một cựu giám đốc quỹ tín dụng và 3 thuộc cấp bị bắt giữ.
Ngày 28-10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi tham ô tài sản xảy ra ở Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
 
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: VKSND cung cấp
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: VKSND cung cấp
Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 4 cán bộ công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên giám đốc quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 1968, Phó Giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, Kế toán trưởng quỹ tín dụng) và Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú tại xã Nghi Hoa.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân. Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên 7 người khác nhau để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. 
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu các bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà và Phương.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null