Bảo vệ môi trường: Bắt đầu từ hành động nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thói quen sinh hoạt thiếu ý thức tác động không nhỏ đến môi trường. Vì thế, nhiều tổ chức cơ sở Đoàn đã có những việc làm ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp “Bảo vệ môi trường sống, bắt đầu từ những hành động nhỏ”.
Để tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong phòng-chống rác thải nhựa, mới đây, Huyện Đoàn Chư Pah phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah, Đoàn xã Ia Nhin tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn”. Cổng trường Tiểu học xã Ia Nhin và cổng chợ xã Ia Nhin là địa điểm để tổ chức chương trình, thuận tiện cho nhiều người biết đến và hưởng ứng, tham gia. Những thứ thường bị vứt đi như chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn... nay được thu gom và mang đi đổi quà.
Đoàn viên, thanh niên phường Ia Kring (TP. Pleiku) đặt các thùng rác trên đường Tân Tiến. Ảnh: P.L
Đoàn viên, thanh niên phường Ia Kring (TP. Pleiku) đặt các thùng rác trên đường Tân Tiến. Ảnh: P.L
Tuy là lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình đã thu được kết quả ngoài mong đợi với 180 kg rác thải nhựa và hơn 120 kg rác thải tái chế (vỏ lon, bìa carton, sách, báo…). Đổi lại, hơn 650 chiếc khẩu trang vải và 50 chai nước rửa tay đã được tặng cho người dân và các em thiếu nhi. Số rác thải nhựa và rác thải tái chế thu được, Ban tổ chức bán gây quỹ được 1,6 triệu đồng để trao tặng 4 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia Nhin. Anh Rơ Châm Mruých-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah-cho biết: “Ngoài hoạt động này, tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện cũng thường xuyên tặng túi giấy thân thiện với môi trường cho người dân. Nếu biết cách phân loại rác thải, người dân đã góp sức cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống”.
Tương tự, từ tháng 9-2019 đến nay, Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) đã đặt 7 thùng rác tại các điểm trường làng và quán ăn, quán cà phê trên địa bàn xã để thu gom phế liệu, rác thải nhựa. Sau đó, số rác này được phân loại và bán gây quỹ, thu được gần 2 triệu đồng giúp đỡ 4 em học sinh khó khăn, mỗi em 100.000 đồng/quý.
Mô hình gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương của Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê). Ảnh: P.L
Mô hình gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương của Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê). Ảnh: P.L
Nhằm giúp người dân nâng cao ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, ngày 27-6, Đoàn phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã bàn giao 12 thùng rác cho các hộ dân ở đường Tân Tiến. Trước đó, được sự hỗ trợ kinh phí của UBND phường, Đoàn phường mua mới những thùng rác có hình tròn, cao khoảng 80 cm rồi trang trí màu sắc, hình vẽ ngộ nghĩnh… Kèm theo đó là những thông điệp “Vì một môi trường xanh-sạch-đẹp”, “Hãy bỏ rác đúng nơi quy định”. Lúc bàn giao các thùng rác, Đoàn phường kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn người dân trên tuyến đường này cách phân loại rác. Chị Vũ Thị Hoài Thanh-Bí thư Đoàn phường-cho hay: Trước đây, các gia đình thường để túi rác trước nhà đợi xe rác đến thu gom, nhiều người qua đường còn tiện tay vứt thêm khiến rác không được thu gom mà vương vãi khắp nơi, rất mất vệ sinh. Do vậy, những thùng rác này sẽ giúp người dân có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định. Sắp tới, Đoàn phường tiếp tục nhân rộng mô hình ra các tuyến đường khác. Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, đoàn viên, thanh niên cũng sẽ đồng loạt ra quân phát quang, dọn dẹp cây bụi, thu gom rác thải tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.