Báo Gia Lai sẽ livestream lễ khai mạc Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 14-7, Báo Gia Lai sẽ livestream lễ khai mạc Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa do TP. Pleiku chủ trì với chủ đề “Pleiku chưa xa đã nhớ”. Chương trình sẽ được phát trên website Gia Lai điện tử, fanpage Báo Gia Lai điện tử, Fanpage của các thành phố và nền tảng mạng xã hội của các Báo Phú Yên, Đak Lak, Đak Nông, Kon Tum.

Theo đó, lễ khai mạc ngày hội sẽ diễn ra tại Quảng trường 1-4 (TP. Tuy Hòa). Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu và sản phẩm OCOP; triển lãm tranh, ảnh giới thiệu các thành tựu về kinh tế, văn hóa, Du lịch của 5 thành phố; Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Đêm sắc màu âm nhạc (ngày 15-7); Âm vang Cồng chiêng Tây Nguyên (các buổi tối 14 đến 16-7).

Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa do TP. Pleiku chủ trì. Ảnh: Hùng Hoa Lư

Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa do TP. Pleiku chủ trì. Ảnh: Hùng Hoa Lư

Dịp này, đại diện các đơn vị cũng tiến hành khảo sát tour du lịch trải nghiệm TP. Tuy Hòa, tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu như: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, hồ điều hòa Hồ Sơn, Quảng trường Nghinh Phong, Công viên đá, chùa Bảo Lâm, di tích cấp tỉnh chùa Khánh Sơn…

Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum, Đak Nông) nói chung và các thành phố: Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Gia Nghĩa, Tuy Hòa nói riêng để thu hút các nhà đầu tư, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch của mỗi địa phương.

Ngày hội cũng giúp tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, giao lưu, hợp tác kinh doanh, cung cấp, trao đổi sản phẩm du lịch tạo chuỗi giá trị gia tăng, kết nối du lịch giữa các thành phố cùng phát triển.

Lễ bế mạc ngày hội sẽ diễn ra vào tối 16-7.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.