Bảng tổng sắp huy chương SEA Games chiều 6/5: Việt Nam có 4 HCV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 4 tấm huy chương Vàng để tạm xếp vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Các vận động viên Việt Nam thi chung kết nội dung Kata (quyền biểu diễn) đồng đội nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các vận động viên Việt Nam thi chung kết nội dung Kata (quyền biểu diễn) đồng đội nữ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm hai tấm huy chương Vàng tại SEA Games 32 sau thành công của Đội tuyển Karate.

Các võ sỹ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã giành huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nữ, với 41,1 điểm.

Trong khi đó, các võ sỹ Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh cũng mang về tấm huy chương Vàng ở nội dung kata đồng đội nam với 41 điểm, thắng đội Indonesia ở chung kết.

Ở môn Vovinam, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có huy chương Vàng đầu tiên thuộc về Lê Thị Hiền.

Trong ngày hôm nay, cặp đôi Phạm Thanh Phương Thảo-Tôn Nữ Hồng Ân cũng đã chính thức được trao tấm huy chương Vàng môn cờ ốc Ouk Chaktrang.

Ngày 6/5, đoàn Việt Nam còn có được 5 tấm huy chương Bạc của Lê Thị Tuyết (marathon nữ), Nguyễn Tứ Cường (Vovinam), đội tuyển nam (Vovinam), Nguyễn Quang Trung (cờ Ouk Chaktrang), Nguyễn Thị Phương (karate); 3 huy chương Đồng của Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Hoàng Nam Thắng, đồng đội 4 người (cờ Ouk Chaktrang).

Trước đó, ngày 3/5, Việt Nam có được 3 tấm huy chương Đồng đến từ đội tuyển Jujitsu.

Như vậy, tính đến 15g30 chiều 6/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 4 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng. Thành tích này giúp Việt Nam tạm đứng thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Đoàn Thể thao Philippines đã vươn lên để xếp đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 10 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Campuchia hiện vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 8 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Indonesia xếp thứ 3 với 7 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Có thể bạn quan tâm