Bạn trẻ xứ Huế diện áo dài ra chợ để về với tết xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều bạn trẻ tại Huế chọn cho mình trang phục áo dài truyền thống, đến chợ Đông Ba (TP.Huế) để check - in, tạo ra những bộ ảnh đậm không khí của tết xưa.

Những ngày này, chợ Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) được trang hoàng rực rỡ, ngập tràn không khí ngày tết. Đây cũng là thời điểm để nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài đến đây check-in, ghi lại những khoảnh khắc những ngày đầu năm mới.

Bạn trẻ trong trang phục áo dài đến chợ Đông Ba để check-in. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Bạn trẻ trong trang phục áo dài đến chợ Đông Ba để check-in. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, xu hướng chụp ảnh xuân những năm gần đây là hoài cổ, mộc mạc, mang hình ảnh tết xưa. Để cho ra một bộ ảnh đúng ý, hầu hết các bạn đều chọn cho mình những bộ áo dài truyền thống, tạo dáng bên các gánh hàng hoa tươi, trái cây trước chợ.

Chiều 17.1, khi tiết trời nắng nhẹ, Lê Hoàng Lan Anh (17 tuổi, sống tại TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) cùng nhóm bạn đã tranh thủ đến địa điểm này để chụp hình lưu niệm. Mặc dù cố đô Huế có rất nhiều địa điểm chụp hình nổi tiếng như: Đại nội, lăng tẩm... cổ kính, tuy nhiên nhóm của Lan Anh vẫn chọn chợ Đông Ba, bởi họ yêu nét bình dị và không khí nhộn nhịp ngày tết tại ngôi chợ này.

Lê Hoàng Lan Anh bày tỏ, bản thân rất thích nét bình dị và không khí nhộn nhịp ngày tết tại chợ Đông Ba. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Lê Hoàng Lan Anh bày tỏ, bản thân rất thích nét bình dị và không khí nhộn nhịp ngày tết tại chợ Đông Ba. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Lê Hoàng Lan Anh (ở giữa) cùng những người bạn tạo dáng vui nhộn trước chợ Đông Ba. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Lê Hoàng Lan Anh (ở giữa) cùng những người bạn tạo dáng vui nhộn trước chợ Đông Ba. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

"Tới đây mình cảm nhận được hương vị tết sớm, như một phiên chợ xưa ở Huế mà mình thường được thấy trên phim. Bạn chỉ cần tạo dáng bên những gánh hàng bán hoa, hay chiếc xích lô cũng sẽ cho ra những bức ảnh đầy thú vị", Lan Anh chia sẻ.

Những ngày này, nhu cầu "sống ảo" của bạn trẻ tăng cao, chính vì vậy tại địa điểm này xuất hiện rất đông tay máy, sẵn sàng phục vụ khách. Nhiều nhóm còn đầu tư cả ekip chuyên nghiệp, đầy đủ từ trang phục, thiết bị hắt sáng cho đến nhân viên trang điểm.

Dịch vụ chụp hình tại chợ Đông Ba những ngày giáp tết trở nên nhộn nhịp. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Dịch vụ chụp hình tại chợ Đông Ba những ngày giáp tết trở nên nhộn nhịp. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều tay máy đầu tư các thiết bị chụp ảnh chuyên dụng để phục vụ bạn trẻ. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều tay máy đầu tư các thiết bị chụp ảnh chuyên dụng để phục vụ bạn trẻ. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Hoàng Phú Tường (32 tuổi, thợ ảnh dịch vụ tại Huế), cho biết như thường năm, dịp cận tết nhu cầu chụp hình của các bạn trẻ tăng cao. Chợ Đông Ba luôn là địa điểm không thể bỏ qua để cho ra một bộ ảnh đậm nét tết Huế.

Anh Tường tiết lộ, trang phục phù hợp nhất với bối cảnh này là tà áo dài truyền thống, phụ kiện kèm theo nên đơn giản với một giỏ xách đan bằng cói, hoặc một nhành hoa tươi.

Để cho ra bộ ảnh đúng "vị" tết xưa, ngoài áo dài, các bạn trẻ còn đầu tư thêm các phụ kiện như hoa tươi, túi xách. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Để cho ra bộ ảnh đúng "vị" tết xưa, ngoài áo dài, các bạn trẻ còn đầu tư thêm các phụ kiện như hoa tươi, túi xách. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

"Những năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ thích phong cách ảnh cổ điển. Năm nay cũng vậy, trang phục áo dài đi chợ đang là xu hướng được các bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên, để cho ra những tấm hình ưng ý thì cần lựa chọn trang phục và thời điểm phù hợp. Với mình, thời điểm vàng là lúc sáng sớm hoặc từ 15 giờ - 17 giờ, lúc này nắng dịu nhẹ vừa đủ, cảnh vật cũng nhộn nhịp hơn, giúp cho ảnh trở nên trong trẻo và sinh động", anh Tường nói.

Một số cặp đôi đến chợ Đông Ba để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Một số cặp đôi đến chợ Đông Ba để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Những hàng nước phía trước chợ Đông Ba trở thành bối cảnh chụp ảnh xuân của các bạn trẻ. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Những hàng nước phía trước chợ Đông Ba trở thành bối cảnh chụp ảnh xuân của các bạn trẻ. Ảnh: LÊ HOÀI NHÂN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.