Bác sĩ thực tập đình công Hàn Quốc dừng mọi biện pháp hành chính và dành ưu đãi cho các bác sĩ trẻ quay trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngành Y tế ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút lại kế hoạch thực hiện các biện pháp hành chính, trong đó có việc đình chỉ giấy phép hành nghề đối với các bác sĩ thực tập đình công.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ dành những ưu đãi đặc biệt cho các bác sĩ trẻ quay trở lại làm việc.

Cụ thể, các ưu đãi này liên quan đến quá trình đào tạo cũng như cho những người quyết định nộp đơn xin tham gia khóa đào tạo tiếp theo vào tháng 9 tới.

Các bác sĩ đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các bác sĩ đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong cho biết, từ ngày 8-7, dựa trên tình hình thực tiễn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, Chính phủ Hàn Quốc quyết định không áp dụng các biện pháp hành chính đối với các bác sĩ thực tập dù họ có quay trở lại hay không.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ đối thoại với cộng đồng y khoa. Ngoài ra, cam kết thúc đẩy cải cách cơ cấu nhân lực của các bệnh viện đa khoa lớn, theo đó sẽ giảm phụ thuộc vào bác sĩ thực tập, tăng số lượng, vai trò của bác sĩ chuyên nghiệp và các điều dưỡng viên hỗ trợ.

Hiện vẫn chưa biết được sau thông báo này, có bao nhiêu bác sĩ đang đình công sẽ quay lại làm việc. Tuy nhiên, động thái trên của Chính phủ Hàn Quốc cũng đã vấp phải những ý kiến trái chiều trong dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null