Bác sĩ Đặng Diễm Hương-Nữ trưởng khoa giỏi chuyên môn, giàu y đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hơn 16 năm công tác tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), bác sĩ Đặng Diễm Hương-Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm với nghề và hết lòng vì người bệnh.

Chị Đặng Diễm Hương sinh ra và lớn lên tại An Khê. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Tây Nguyên, chị tham gia đội tình nguyện viên hoạt động giúp đỡ người bệnh tại một số trung tâm cai nghiện, chữa bệnh xã hội ở tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 2009, chị Hương về nhận công tác tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

11-1593.jpg
Bác sĩ Đặng Diễm Hương kiểm tra sức khỏe cho sản phụ. Ảnh: A.P

Để nâng cao trình độ chuyên môn, chị tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do cơ quan và ngành tổ chức. Những năm 2017-2019, chị Hương theo học chuyên khoa cấp I về sản phụ khoa tại Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Gắn bó với Khoa CSSKSS từ năm 2011 đến nay, mỗi ngày, bác sĩ Hương thăm khám hơn 30 lượt bệnh nhân, chủ yếu là sản phụ. Nhớ lại ca sinh khó lúc nửa đêm vào tháng 9-2024, chị Hương kể: Một sản phụ được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, sản phụ bị đờ tử cung, máu chảy không ngừng, mạch và huyết áp không đo được. Ngay lập tức, chị và đội ngũ y-bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp.

“Chúng tôi theo dõi từng chỉ số sinh tồn của sản phụ từng giây, từng phút. Cuộc chiến với tử thần kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Đến khi em bé khỏe mạnh nằm bên cạnh người mẹ, cả ê kíp mới thở phào nhẹ nhõm”-chị Hương chia sẻ.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, chị Hương luôn ý thức tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học. Năm 2010, chị đầu tư thời gian nghiên cứu đề tài “Bệnh đái tháo đường tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê”. Năm 2021, chị thực hiện đề tài “Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tiền sản giật ở Khoa CSSKSS”. Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đánh giá 2 đề tài đạt và đưa vào áp dụng, góp phần giúp công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn.

Tháng 7-2024, chị Hương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa CSSKSS. “Khoa CSSKSS có 13 cán bộ, y-bác sĩ và điều dưỡng viên. Được sự phân công của cơ quan, tôi cố gắng tổ chức điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị một cách tốt nhất. Tổ chức tiếp đón, phân loại bệnh nhanh và xử trí mổ cấp cứu kịp thời, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, giữ vững y đức. Cùng với đó, tiến hành hội chẩn những bệnh nhân nặng, tranh thủ trí tuệ tập thể để có những phương án tốt nhất cấp cứu bệnh nhân”-Trưởng khoa CSSKSS nói.

22-8822.jpg
Bác sỹ Đặng Diễm Hương-Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng y, bác sĩ họp giao ban đầu tuần. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Đinh Thị Kiu (SN 2009, làng Broch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro) cho hay: Chị mang thai được gần 9 tháng. Thấy trong người mệt mỏi, chị nhờ người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã An Khê thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị bị tiền sản giật nặng, chuyển dạ, sinh con.

Ngay lập tức, bác sĩ Hương cùng ê kíp nhanh chóng khám sàng lọc bệnh, hạ huyết áp, chống co giật. Đồng thời, triển khai phòng mổ cấp cứu; mổ thành công, an toàn cho cả mẹ lẫn con. “Cuối tuần này, mẹ con tôi được xuất viện. Tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm”-chị Kiu xúc động bày tỏ.

Bác sĩ Hương còn được đồng nghiệp, bệnh nhân yêu mến bởi tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Hàng năm, chị chủ động tham gia các đoàn từ thiện, khám bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ hơn 50 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho người nghèo trên địa bàn thị xã An Khê.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Phương-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-nhận xét: “Bác sĩ Đặng Diễm Hương có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực quản lý, năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động của cơ quan, của địa phương. Bác sĩ Hương đã góp phần xây dựng Trung tâm Y tế thị xã An Khê nói riêng và ngành Y tế nói chung ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Kpuih Hạnh: Nữ cán bộ “hai trong một”

Kpuih Hạnh-Nữ cán bộ “hai trong một”

(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.