Bà Trương Mỹ Lan đòi lại 2 chiếc túi Hermes trị giá hơn chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang bị xét xử 3 tội danh, trong đó có tội lừa đảo của gần 36.000 trái chủ, chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng, tại phiên tòa hôm nay, bà Trương Mỹ Lan xin lại những vật dụng tiền tỷ để lưu giữ làm kỷ niệm, trong đó có hai túi trị giá hơn chục tỷ đồng.

HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiến hành xét hỏi làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Các thành viên đang là bị cáo trong gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được HĐXX gọi lên bục khai báo, trình bày những nội dung liên quan.

Trình với HĐXX, bà Trương Mỹ Lan nói có 2 chiếc túi Hermes bạch tạng trị giá hơn chục tỷ đồng đang bị thu giữ, trong đó 1 chiếc túi bà Lan mua tại Italia và 1 túi do tỷ phú người Malaysia tặng.

Bà Lan cũng trình bày là thời điểm bà bị bắt tạm giam, bà Lan có đeo một bộ kim cương (gồm bông tai, 6 dây chuyền, nhẫn khoảng hơn 20 Karat). Ngoài ra, bà Lan nói cũng bị thu giữ điện thoại, nhiều tủ quần áo, giầy dép bị niêm phong.

Về 2 chiếc túi Hermes bạch tạng bà Lan nói: “Trị giá hai chiếc túi này không đáng là bao nhiêu so với công sức bị cáo bỏ ra vì tài sản bị cáo rất lớn. Bị cáo đề nghị HĐXX cho bị cáo xin lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu”.

Về những tài sản còn lại đang bị kê biên, phong tỏa liên quan tới ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và bà Lan thì bà Lan nói không ý kiến gì, riêng những tài khoản là người thân thì xin trả lại vì không liên quan tới vụ án.

Trả lời HĐXX về các tài sản bị thu giữ, cháu gái của bà Lan là bị cáo Trương Huệ Vân xin lại 2 điện thoại IPhone 13 và Samsung, những tài sản đồ vật khác bị cáo Trương Huệ Vân khai không biết thu giữ thêm những gì.

Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Bị cáo Trương Huệ Vân đề nghị, nếu cơ quan điều tra chứng mình được đồ vật bị thu giữ không liên quan đến vụ án thì cho bị cáo xin lại.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Trương Mỹ Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát) xin được trả lại sổ tiết kiệm cho chồng để chồng bị cáo chi tiêu và chữa bệnh.

Các bị cáo còn lại, có một số bị cáo đồng ý dùng tiền trong tài khoản bị phong toả để khắc phục hậu quả vụ án này.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Tân Châu

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Tân Châu

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị cáo khác và các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên khoảng 12.313 tỷ đồng, 9 bất động sản.

Theo Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

null