Ba tàu chiến Nga áp sát Latvia đón đầu tàu Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba tàu chiến Nga đã bất ngờ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia thành viên NATO là Latvia ở Biển Baltic vào cuối tuần, theo báo chí phương Tây dẫn lời giới chức quân sự ở Riga.

Serpukhov 603, một trong 3 tàu chiến Nga đến Baltic
Serpukhov 603, một trong 3 tàu chiến Nga đến Baltic



Các tàu hộ vệ tên lửa bao gồm Liven 551, Serpukhov 603 và Morshansk 824 đã áp sát lãnh hải Latvia vào ngày 7-5, chỉ cách ranh giới lãnh hải nước này khoảng 7,4 km, tức nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của thành viên NATO, theo tờ Newweek ngày 8-5.

Đây được xem là động thái mới nhất của hải quân Nga nhằm thăm dò phản ứng của Latvia, một thành viên của NATO và EU, từ đó dò xét phản ứng hai liên minh này.

Các tàu Nga đã đến khu vực trong lúc tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ là USS Carney mang theo tên lửa hành trình trực chỉ Biển Baltic.

Vào cuối tháng 4, một tàu ngầm lớp Kilo của hải quân Nga cũng bị phát hiện gần lãnh hải Latvia.

Bộ ba tàu Nga sẽ ‘chạm trán’ tàu Mỹ?

Cả ba tàu chiến Nga đã được triển khai đến cảng Kronshtadt, nơi đặt căn cứ hải quân Leningrad ở St Petersburg trước sự kiện kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng của Nga, với lễ duyệt binh được tổ chức tại khắp 27 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, nhóm tàu đột ngột nhận được mệnh lệnh khẩn cấp đến vùng Baltic, theo trang tin Fontanko.ru.

Mikhail Nenashev, Chủ tịch Phong trào hỗ trợ hạm đội Nga, xác nhận với thông tấn xã RIA-Novosti rằng các tàu hải quân Nga vẫn tham dự duyệt binh tại St Pertersburg, nhưng một số tàu nhận được lệnh chuyển hướng vì lý do không nêu rõ.

 

Tàu chiến USS Carney đi qua eo biển ở Đan Mạch đến Baltic
Tàu chiến USS Carney đi qua eo biển ở Đan Mạch đến Baltic



Một nguồn thạo tin khác cũng cho hay có ít tàu chiến tham gia sự kiện ở St Pertersburg, nhưng bác bỏ khả năng Nga rút bớt tàu khỏi duyệt binh vì tàu chiến Mỹ USS Carney đến Baltic.

Vào ngày 8-5, lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu đăng hình tàu khu trục nói trên đi qua các eo biển ở Đan Mạch và di chuyển về hướng đông, “trong sứ mệnh tuần tra nhằm đảm bảo an lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu”.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.