An Khê: Truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đi vào hoạt động từ năm 2017, hệ thống đài truyền thanh tại các xã trên địa bàn thị xã An Khê đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. 
Hệ thống đài truyền thanh xã trên địa bàn thị xã An Khê được đầu tư qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (đầu năm 2017) thành lập Đài Truyền thanh xã Cửu An và Thành An; giai đoạn 2 (giữa năm 2018) đầu tư thành lập Đài Truyền thanh xã Tú An, Song An và Xuân An, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Đến nay, 5/5 xã trên địa bàn thị xã đã có đài truyền thanh sử dụng hệ thống FM không dây, 25/25 khu dân cư có loa truyền thanh với trên 32 cụm loa. Mỗi đơn vị được trang bị bộ thu, bộ phát sóng, máy tính, thiết bị tăng âm và các thiết bị kỹ thuật phụ trợ khác.
 Ngoài tiếp sóng của Đài Trung ương, hoạt động của hệ thống đài truyền thanh xã đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: N.M
Ngoài tiếp sóng của Đài Trung ương, hoạt động của hệ thống đài truyền thanh xã đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: N.M
Hệ thống đài truyền thanh cơ sở có những ưu thế riêng như loa được đặt gần khu dân cư hay khu vực sản xuất nên người dân có thể vừa lao động, sinh hoạt vừa theo dõi thông tin liên quan trực tiếp đến địa phương. Những thời điểm “nóng” như mùa bão lũ, hạn hán, mùa gặt, tựu trường, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hay thông tin đột xuất về lịch tiêm chủng, tình hình dịch bệnh, phát sóng truyền thanh trực tiếp về kỳ họp HĐND xã... thì chiếc loa công cộng ở xã càng phát huy tác dụng thông tin nhanh nhất đến người dân. 
Chị Trần Thị Thu Hà (thôn An Thạch, xã Xuân An) chia sẻ: “Từ khi Đài truyền thanh xã đi vào hoạt động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải đến người dân kịp thời hơn. Bên cạnh đó, các bản tin pháp luật; mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế… là những thông tin rất thiết thực, bổ ích”. Còn anh Đoàn Thành Tiến (thôn An Thượng 2, xã Song An) cho rằng, xã được đầu tư hệ thống loa đài truyền thanh cấp xã theo chương trình nông thôn mới là rất hữu ích, bà con nghe loa đài tiếp thu được nhiều thông tin về kinh tế-xã hội của xã và của đất nước, đặc biệt là các thông báo về thời gian tiếp xúc cử tri để biết rõ mà đi dự đầy đủ hơn.   
Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Bí thư Đảng ủy xã Thành An-cho hay: Ngoài tiếp sóng của Đài Trung ương, hoạt động của hệ thống truyền thanh xã đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phản ánh gương người tốt-việc tốt trên các lĩnh vực đời sống; tuyên truyền kịp thời công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp… tới người dân, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các đài truyền thanh xã đã thực hiện việc tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chương trình phát thanh do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê sản xuất và chương trình tự biên tập của các xã với thời lượng 45.000 phút. Ông Phan Đình Quý-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã-cho biết: Trong năm 2019, ngành Văn hóa-Thông tin đã phối hợp với UBND các xã cử cán bộ, công chức quản lý truyền thanh cấp xã tham gia lớp tập huấn về viết tin bài, tổng hợp tin bài để nâng cao chất lượng thông tin trên đài truyền thanh cấp xã.
“Bên cạnh kết quả đạt được, công tác truyền thanh xã hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đội ngũ cán bộ phụ trách thường xuyên thay đổi, chưa được đào tạo cơ bản, kiêm nhiệm nhiều việc, chế độ thù lao cho cán bộ làm công tác truyền thanh xã còn chưa đảm bảo... là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Đài. Bên cạnh đó, mạng lưới loa truyền thanh hiện còn khá mỏng. Vấn đề tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả hệ thống truyền thanh cấp xã cần được chú trọng giải quyết một cách đồng bộ, kịp thời hơn nữa nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay”-ông Quý thông tin thêm. 
 NGỌC MINH-PHƯƠNG THANH

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null