An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển 57 kg cần sa qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 15/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 57 kg cần sa qua biên giới, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, trú ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tổ chức tuần tra khu vực biên giới.

Đối tượng Lê Văn Thanh cùng tang vật phạm tội. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Lê Văn Thanh cùng tang vật phạm tội. Ảnh: TTXVN phát

Khi đến đoạn đường tuần tra giữa chốt quản lý bảo vệ biên giới số 23 và số 24 (xã An Nông, huyện Tịnh Biên), qua thiết bị Trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang vác các bao tải từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Nhận thấy hai đối tượng vượt qua đường biên giới vào Việt Nam, Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra. Các đối tượng đã không chấp hành và bỏ chạy cùng tang vật. Quá trình truy đuổi, Tổ công tác đã bắt giữ được một đối tượng cùng tang vật. Đối tượng còn lại lợi dụng địa hình, đêm tối trốn thoát và bỏ lại tang vật.

Qua kiểm tra, tang vật thu giữ là hoa, lá, quả, cành, thảo mộc nghi là cần sa. Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đối tượng Lê Văn Thanh khai số cần sa bị bắt giữ vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Campuchia về Việt Nam được trả tiền công 700.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với Lê Văn Thanh, niêm phong toàn bộ tang vật, phối hợp với lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường vụ việc và đưa toàn bộ tang vật đi giám định theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã nhận được kết quả giám định tất cả tang vật thu giữ là ma túy, loại cần sa có tổng khối lượng 57kg; trong đó, bao cần sa mà Thanh vận chuyển có trọng lượng 34,4kg; bao cần sa của đối tượng bỏ chạy để lại có trọng lượng 22,6 kg.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang củng cố hồ sơ khởi tố và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null