9X cất bằng đại học về trồng tre, bị chê "tơi bời khói lửa", nay thu lãi gấp 10 lần lương công chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước đây, ai cũng chê cười anh Bùi Đức Tuyển (SN 1992, trú tại Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) vì học đại học ra về quê trồng tre, nuôi lợn, trồng tre. Vậy nhưng, từ trồng tre lấy măng, nuôi lợn,...anh Tuyển thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, gấp cả chục lần lương công chức.
Chí trai trẻ gác bằng đại học về quê trồng tre
Đến xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ những năm gần đây, mọi người dễ dàng nhận thấy cây tre Mạnh Tông xuất hiện ở khắp nơi. 
Cả vùng Xuân Áng xanh biếc, bạt ngàn tre Mạnh Tông như vậy, tất cả là do anh Bùi Đức Tuyển (SN 1992, trú tại Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) gây dựng.

Từ mô hình trồng măng tre Mạnh Tông của anh Tuyển, giờ nhiều người ở xã Xuân Áng (huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã học tập, trồng theo
Từ mô hình trồng măng tre Mạnh Tông của anh Tuyển, giờ nhiều người ở xã Xuân Áng (huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã học tập, trồng theo
Do hoàn cảnh gia đình, năm 2013, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Học viện Tài chính, anh Tuyển về quê nuôi lợn, trồng mít và trồng tre Mạnh Tông.
"Thời ấy, nhiều người cũng tỏ vẻ chê cười rằng "học đại học cho phí tiền vì vẫn về cuốc đất, nuôi lợn". Tuy nhiên, với tôi, khi về quê làm nông nghiệp, kiến thức học được từ đại học đã giúp tôi rất nhiều. Với lại, suy cho cùng, dù làm cái gì, làm ở đâu thì muốn thành công cũng không dễ dàng gì, phải phấn đấu, phải nỗ lực, phải tìm tòi, phải sáng tạo...và thêm tí "phải" liều", anh Tuyển tâm sự.
Cũng theo anh Tuyển, khi mới về quê, anh phải vay mượn tiền của nhiều người, cắm sổ đỏ vay 300 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư xây chuồng trại, mua cây giống. Sau đó, anh thuê 5ha đất, làm chuồng trại nuôi lợn, mua tre giống.

Cất bằng cử nhân tài chính chuyển sang làm nông nghiệp, cụ thể là về quê nuôi lợn, trồng tre, thời gian đầu anh Tuyển cũng bị không ít dị nghị
Cất bằng cử nhân tài chính chuyển sang làm nông nghiệp, cụ thể là về quê nuôi lợn, trồng tre, thời gian đầu anh Tuyển cũng bị không ít dị nghị
"Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, tôi thấy là cây tre có sức sống rất mãnh liệt, có thể sống trên mọi vùng đất. Việc chăm sóc cũng có lợi thế là không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dễ chăm sóc nên tôi đã quyết định trồng tre Mạnh Tông", anh Tuyển chia sẻ.
Khi mới bắt đầu trồng tre Mạnh Tông, anh Tuyển cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, do tre Mạnh Tông phát triển chủ yếu ở miền Nam, chưa được trồng nhiều ở miền Bắc, nên anh rất thiếu nguồn cây giống. 
Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, khi cây tre Mạnh Tông bố mẹ phát triển, anh Tuyển đã nhân giống được các cây giống con, chủ động được nguồn giống tre Mạnh Tông.
Theo anh Tuyển, cây tre Mạnh Tông giống đạt tầm 60cm thì cây bắt đầu ra búp non, bộ rễ phát triển đều. Ngoài ra, khi bắt đầu hạ giống, những chiếc rễ cái bắt đầu đâm qua bầu. Sau khoảng 2 tuần thì cây giống sẽ trồng được.

Những đọt măng tre Mạnh Tông mập ú trong trang trại tổng hợp của chàng trai 9X Bùi Đức Tuyển, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Những đọt măng tre Mạnh Tông mập ú trong trang trại tổng hợp của chàng trai 9X Bùi Đức Tuyển, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Chia sẻ về kỹ thuật trồng tre Mạnh Tông, anh Tuyển cho biết, trước khi trồng tre Mạnh Tông, cần dọn thực bì, chuẩn bị hố và phân bón đầy đủ. Sau khi trồng từ 20 - 30 ngày, cần tiến hành kiểm tra toàn bộ vườn trồng.
Nếu cây chết, phải tiến hành trồng dặm lại nhằm kịp thời thay thế cây bị chết, cây kém chất lượng để vườn phát triển đồng đều. Trong 2 - 3 năm đầu, khi vườn tre Mạnh Tông còn nhỏ, chưa khép tán thì có thể trồng xen các loại hoa màu khác giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Cây tre Mạnh Tông thường cho thu hoạch măng ổn định sau 3 năm, mỗi tháng có thể thu hoạch từ 4 - 5 lượt. Mỗi đọt măng tre Mạnh Tông thường nặng từ 2 - 3kg, có đọt nặng tới 6 - 7kg. 
Đặc biệt, khi thu hoạch, không được thu hoạch ngọn măng quá sát gốc, phải để lại mầm để lứa măng kế tiếp mọc lên. 
Trồng tre lấy măng cho thhu nhập gấp 10 lần lương công chức
Hiện tại, với 1.200 gốc tre Mạnh Tông, mỗi năm anh Tuyền thu hoạch khoảng 7 tấn măng. Với giá măng tre Mạnh Tông hiện tại dao động từ 15.000- 20.000 đồng/kg, trừ chi phí, anh Tuyền thu về từ 600 - 700 triệu đồng/năm.

Mỗi năm, trừ những chi phí, anh Tuyển thu lãi được từ 600 - 700 triệu đồng từ vườn trồng măng tre Mạnh Tông.
Mỗi năm, trừ những chi phí, anh Tuyển thu lãi được từ 600 - 700 triệu đồng từ vườn trồng măng tre Mạnh Tông.
Ngoài nguồn thu từ măng, trang trại lợn, gà và mít cũng giúp anh thu về thêm được vài trăm triệu mỗi năm. Bây giờ lại nhiều người trêu rằng, anh Tuyển gác bằng đại học về làm nông nghiệp mà thu về gấp cả chục lần lương công chức.
Ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, mô hình trồng tre Mạnh Tông lấy măng của anh Tuyển đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều người quanh vùng đã làm theo và thu về kết quả tốt. 
Đây cũng là một hướng đi rất tốt, đem lại hiệu quả cao. Sắp tới, chính quyền xã sẽ tăng cường định hướng cho người dân trồng tre Mạnh Tông và có thể đưa vào trồng theo chuỗi liên kết. 
Còn theo anh Tuyển, thời gian tới anh sẽ xây dựng mô hình hợp tác xã theo hướng khép kín từ giống đến trồng và chế biến các sản phẩm từ cây măng để tăng thêm nguồn thu.
Theo Bình Hùng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.